“Tập trung chống dịch COVID-19 nhưng vẫn phải làm tốt các mặt công tác Công an”

Thứ Hai, 30/03/2020, 18:02
Đó là chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an quý I/2020.


Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 30/3 nhằm tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; phát động tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác công an quý I/2020; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm công tác công an quý II/2020, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, quý I/2020, tình hình thế giới, khu vực, trong nước diễn biến phức tạp, nhất là dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ANTT… 

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; đấu tranh, xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về ANTT, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo, điều hành hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội, phòng, chống dịch bệnh COVID-19… 

Lực lượng Công an đã triển khai quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2020, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 90 Năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Năm Chủ tịch ASEAN, giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp về ANTT…

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Qua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, với nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của toàn lực lượng, tỷ lệ điều tra phá án đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2019, nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá nhanh; nhiều băng, nhóm tội phạm bị triệt xóa, kết quả đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy và bắt truy nã đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Triển khai thực hiện quyết liệt Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Qua đó, quý I/2020 đã xử lý 910.954 trường hợp vi phạm TTATGT(trong đó có 48.683 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), phạt tiền 773 tỷ đồng, tạm giữ 157.497 phương tiện. Bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ các công trình, địa bàn trọng điểm, các khu vực tổ chức các sự kiện chính trị, lễ hội lớn của đất nước, các khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm thương mại, khu dân cư… Đảm đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng…

Thứ trưởng Lê Quý Vương quán triệt việc triển khai thực hiện KH 105.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, các cơ quan báo chí, truyền thông CAND đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền. Qua đó, đã đăng tải, phát sóng 885 tin bài, phóng sự tuyên truyền, biểu dương chiến công, thành tích xuất sắc và các điển hình tiên tiến, có 85 tác phẩm đấu tranh, phản bác kịp thời những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội; 1.975 tin bài, phóng sự về tình hình, công tác và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong quý I/2020, có 38.359 tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích công tác, chiến đấu; 258 tập thể và 4 cá nhân lập thành tích xuất sắc được lãnh đạo Bộ khen thưởng đột xuất; 8 đồng chí hy sinh, 51 đồng chí bị thương trong thực hiện nhiệm vụ...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam báo cáo tóm tắt kết quả công tác công an quý I/2020.

Quán triệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch 105/KH-BCA-C06 (KH 105) ngày 13/3/2020 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc việc triển khai thực hiện KH 105 là hết sức quan trọng, cần thiết và kịp thời.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, hiện nay, lượng vũ khí thô sơ, vật liệu nổ còn trôi nổi trong dân khá lớn. Nguyên nhân do các băng nhóm tội phạm mua bán, tàng trữ  để hoạt động; vũ khí, vật liệu nổ còn tồn lại sau chiến tranh; người dân ở một số địa phương có tập quán sản xuất, sử dụng vũ khí tự chế để săn bắt. Đặc biệt, có hiện tượng buôn bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội, qua bưu điện.

Chính vì vậy, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu, cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý vũ khí, vật liệu nổ; thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và toàn dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; các loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng; xử lý nghiêm các hành vi mua bán, hướng dẫn chế tạo, sử dụng vũ khí trên không gian mạng. 

Rà soát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, sử dụng chất độc, chất cấm để kiến nghị có giải pháp phòng ngừa…; không để tội phạm sử dụng vũ khí gây án và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra, nhất là tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng, băng nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cả trên không gian mạng và ngoài xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn báo cáo chuyên đề tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, việc quan trọng nhất là làm tốt công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, trong đó chú ý lồng ghép các nội dung, cách làm phù hợp. Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương Công an tỉnh Yên Bái đã có biện pháp vận động tốt nên đã thu hồi được số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời yêu cầu tiếp tục thực hiện cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ đến hết năm 2020.

Trình bày báo cáo chuyên đề tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an cho biết, sau 2 tháng triển khai đồng bộ các mặt công tác công an trong phòng, chống dịch bệnh, toàn lực lượng CAND đã thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống COVID-19 với tinh thần, thái độ khẩn trương, nghiêm túc. Trong đó, trực tiếp đồng chí Bộ trưởng đã trực tiếp chỉ đạo công tác chống dịch; đã tổ chức tập huân cho cán bộ y tế trong CAND và y tế trại giam để thực hiện chống dịch trong toàn lực lượng; Bộ Công an đã có đánh giá tác động do dịch COVID -19 gây ra để tham mưu, đề xuất Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh tế, đảm bảo ANTT… 

Đặc biệt, Công an  63 địa phương thống kê toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ, thống kê khách lưu trú để cách ly, khoanh vùng những người có nguy cơ để ngăn ngừa lây lan. Bộ Công an cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hoá chất để sử dụng khi cần thiết; trưng dụng cơ sở vật chất để thu dung, cách ly, sẵn sàng phương án xây dựng BV dã chiến phục vụ chống dịch.

“Nhiều tập thể, cá nhân đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hy sinh; đặc biệt là các đơn vị, Công an địa phương tuyến đầu, trực tiếp tiếp xúc với các nguy cơ mang mầm bệnh nhưng đều nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ”  - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh đồng thời yêu cầu, Công an các đơn vịm địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng phòng chống dịch; có các biện pháp xử lý, cách ly và tự cách ly phù hợp;  có biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho CBCS; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch khu vực doanh trại, cơ sở giam giữ… Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động lợi dụng dịch bệnh vi phạm pháp luật (như đưa tin thất thiệt, buôn lậu, làm giả các mặt hàng vệ sinh dịch tễ…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng cho biết, ngoài Thư khen của Thủ tướng Chính phủ khen lực lượng Công an vào ngày 28/3; Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Bằng khen cho 12 tập thể; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19; khẳng địnhh đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Chính phủ, Bộ Công an đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc báo cáo chuyên đề về kết quả triển khai xây dựng Công an xã chính quy của Công an các đơn vị, địa phương.

Báo cáo chuyên đề về kết quả triển khai xây dựng Công an xã chính quy của Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, xây dựng Công an xã chính quy là một chủ trương lớn của Đảng được xác định tại Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, trong thời gian qua Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản trao đổi với các Thành ủy, Tỉnh ủy trực thuộc Trung ương và chỉ đạo Công an các địa phương khẩn trương tiến hành điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Việc triển khai bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc và được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương. Đến nay, Công an 63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương đã bố trí 25.200 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, đạt tỷ lệ 95,6% tổng số xã, thị trấn trong cả nước…

Công an các tỉnh phối hợp với các đơn vị đào tạo trong CAND mở 146 lớp tập huấn cho CBCS bồi dưỡng 15 chuyên đề theo quy định, ngoài ra còn bổ sung thêm các chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Có tỉnh đã biên soạn sổ tay “Công an xã” để các cán bộ dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng. “Lực lượng Công an xã đã triển khai tích cực các nội dung công tác, tham mưu kịp thời nhiều biện pháp, kế hoạch đảm bảo ANTT, tang cường TTKS tại các khu vực trọng điểm; quản lý chặt chẽ đối tượng tại cơ sở..Đặc biệt, trong đợt dịch COVID -19, Công an xã đã phối hợp với cán bộ y tế, rà soát từng nhà, từng người để phòng ngừa, cách ly. Nếu lực lượng bán chuyên trách không thể triển khai nhanh chóng, hiệu quả như vậy được” – Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm đã nêu 10 nội dung chính, yêu cầu Công an các đơn vị, địa pương thực hiện trong thời gian tới. Đó là tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo tập trung phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 và tự phòng, chống dịch trong lực lượng ở mức độ cao hơn, quyết liệt hơn, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công an về ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; bảo đảm đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống dịch trong lực lượng Công an nhân dân. Làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài trở về; cảnh giác và phối hợp ngăn chặn các nguồn lây nhiễm chéo hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại. 

Chú ý tập trung chống dịch COVID-19 nhưng vẫn phải làm tốt các mặt công tác Công an. Xử lý nghiêm hoạt động đầu cơ, buôn lậu, vật tư, thiết bị y tế phòng dịch, hoạt động xuyên tạc, đưa tin sai sự thật, chống đối việc cách ly, không khai báo y tế…

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5); Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (19/5), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); chủ động điều chỉnh các chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT các Hội nghị, sự kiện quốc tế tại Việt Nam sau dịch…

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tăng cường chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; tổ chức các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề, trọng tâm là tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm ma túy…; thúc đẩy tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện BCĐ tham nhũng chỉ đạo. “Đảm bảo an toàn cho CBCS khi thực thi nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm. Các phương án lớn, kế hoạch lớn phải có lực lượng y tế tham gia để đảm bảo an toàn cho CBCS, cho nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, không được để CBCS hi sinh” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng yêu cầu đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT, trật tự đô thị. Bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam, giữ, nhất là trong thời kỳ cao điểm bùng phát dịch… Tích cực tuyên truyền về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Định kỳ kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch của Bộ về tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…

Tiếp tục kiện toàn bố trí đội ngũ lãnh đạo chỉ huy trong CAND.  “Tôi biểu dương CBCS tình nguyện về công tác tại xã, đây là sự hi sinh rất lớn, Ai cũng thích gần gia đình, làm việc tại tỉnh thành phố, huyện vì khi về xã phải thay đổi cả cuộc sống, công tác, điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn nhưng các đồng chí đã vượt qua tất cả, tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa nhận nhiệm vụ, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo phòng,  huyện. Có những xã  trọng điểm về ANTT, nhưng khi công an chính quy về trong 1 năm đã giải quyết rất tốt, đưa xã ra khỏi diện phức tạp về ANTT, được chính quyền tin tưởng, người dân quý mến. Nhiều đồng chí Công an chính quy mới về xã nhưng đã trúng cử cấp uỷ với số phiếu cao, góp phần nâng cao uy tín của lực lượng công an. Đây là những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông CAND tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác công an, các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng dành thời lượng, tin bài phản ánh hoạt động của lực lượng ở cơ sở, đơn vụ trực tiếp chiến đấu; chủ công, tuyến đầu trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại mục tiêu, tuyến, địa bàn trọng điểm, cao điểm phòng, chống dịch bệnh… Kịp thời cung cấp các thông tin chính thống tạo sự đồng thuận dư luận xã hội; phối hợp phản bác các thông tin xấu độc, tin giả, xuyên tạc, sai sự thật…

Phương Thuỷ
.
.