Tập huấn về công tác truy nã tội phạm cho Cảnh sát Lào

Thứ Ba, 07/06/2016, 15:14
Ngày 7-6, Tổng cục Cảnh sát tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn về công tác truy nã tội phạm cho lực lượng Cảnh sát, Bộ An ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (Lào).

Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chủ trì buổi Lễ. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm; Thượng tá Kẹo U Don, Phó trưởng Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Chính trị CAND…

Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu khai mạc tại buổi Lễ.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Công Sơn nêu rõ, việc mở lớp tập huấn là bước cụ thể thực hiện Kế hoạch triển khai hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào; Tổng cục Cảnh sát hai nước đã thống nhất, ban hành kế hoạch tập huấn cho lực lượng Cảnh sát Bộ An ninh Lào, giao cho Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn.

Trung tá In Thạ Vông Xay Sông Kham, Phó cục trưởng Cục Trinh sát Hình sự, Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào, lớp trưởng lớp tập huấn phát biểu tại Lễ khai giảng.

Trung tướng Nguyễn Công Sơn đề nghị các học viên tham dự lớp tập huấn, ngoài việc trao đổi những chuyên đề theo Kế hoạch đặt ra, đề nghị các học viên trao đổi kinh nghiệm thực tế trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm nói chung và truy nã tội phạm nói riêng của Cảnh sát hai nước, giúp nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ hợp tác; góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam- Lào.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Đây là lớp tập huấn thứ 2 do Tổng cục Cảnh sát tổ chức tập huấn về công tác truy nã tội phạm cho lực lượng Bộ An ninh Lào. Từ năm 2010 đến nay, lực lượng Công an đã phối hợp với cơ quan chức năng Lào bắt 16 đối tượng truy nã từ Việt Nam trốn sang Lào.

Anh Hiếu
.
.