Tập huấn Cảnh sát Bộ An ninh Lào về công tác truy nã tội phạm

Thứ Tư, 26/08/2015, 09:33
Từ ngày 25/8 đến 31/8, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ truy nã tội phạm cho các đồng chí là chỉ huy, lãnh đạo, cán bộ thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát Lào, Công an Thủ đô Viêng Chăn.

Phát biểu khai mạc tại Lớp tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm nêu rõ, các học viên tham dự Lớp tập huấn sẽ được các giảng viên truyền đạt 7 chuyên đề pháp luật, nghiệp vụ về công tác truy nã tội phạm và trao đổi những kinh nghiệm trong công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú và đi khảo sát thực tế tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc Việt Nam…

Các đại biểu, giảng viên, học viên tham dự lớp tập huấn.

Đại tá Khăm Vơn, Phó Đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam nhấn mạnh, đây là lớp tập huấn đầu tiên về công tác truy nã cho lực lượng Cảnh sát Lào. Trong thời gian học tập tại Lớp tập huấn, yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc các nội quy của lớp học, tập trung tiếp thu kiến thức đã được truyền giảng, đặc biệt là cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác truy bắt tội phạm truy nã giữa lực lượng Cảnh sát hai nước. Sau khi học xong, các học viên về triển khai tại đơn vị để công tác truy nã tội phạm ngày càng phát huy hiệu quả…

Thay mặt các học viên tham dự Lớp tập huấn, Lớp trưởng Thượng tá Thông Sạ Vát phát biểũ: Tham gia Lớp tập huấn là dịp để các học viên được học hỏi, tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm quý báu của lực lượng Cảnh sát Việt Nam trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; đồng thời cũng là cơ hội để cùng trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác truy nã tại Lào và hợp tác truy nã quốc tế có liên quan giữa hai nước Việt Nam- Lào. Lớp tập huấn sẽ đi các địa phương để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cũng là dịp để các học viên thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước…

Anh Hiếu
.
.