Tập huấn Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành trong CAND

Thứ Sáu, 16/09/2016, 17:17
Sáng 16-9, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự hội nghị có đại diện các lãnh đạo Tổng cục, Vụ, Cục, Bộ Tư lệnh, các trường CAND, Công an các địa phương khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an đã nhấn mạnh, trong điều kiện đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, yêu cầu đặt ra là phải hiện đại hóa giấy tờ về căn cước công dân theo hướng áp dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phù hợp với xu hướng của các nước trên thé giới.

Việc sử dụng thẻ Căn cước công dân theo công nghệ tiên tiến vừa bảo đảm bền, đẹp, chống làm giả, vừa có khả năng tích hợp nhiều thông tin cần thiết để góp phần đơn giản hóa giấy tờ cho công dân, từng bước thực hiện Chính phủ điện tử là yêu cầu cấp thiết.


Luật Căn cước công dân đã được xây dựng đồng bộ với pháp luật về hộ tịch, cư trú, đây là cơ sở để thực hiện xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư. Hàng năm, Bộ Công an phải thực hiện cấp mới, cấp đổi, cấp lại hàng triệu thẻ Căn cước công dân và dự báo số lượng năm sau sẽ cao hơn năm trước.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản của Luật căn cước công dân, Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân và chuyên đề “Trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân”.

Nguyễn Hương
.
.