Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore

Thứ Tư, 17/10/2018, 18:31
Chiều 17-10, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ngài Amrin Amin, Bí thư Nghị viện, Bộ Nội vụ và Bộ y tế Cộng hòa Singapore cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Singapore sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Ma túy lần thứ 6.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore thời gian qua tiếp tục được duy trì, phát triển trên mọi lĩnh vực. Qua đó góp phần củng cố sự tin tưởng về chính trị, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước được thiết lập từ năm 2013. 

Bên cạnh đó, sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Singapore trong thời gian qua cũng đã có những đóng góp tích cực cho “Hợp tác an ninh – quốc phòng” giữa hai nước. Đây là một trụ cột quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị của lãnh đạo hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả của Bộ Nội vụ Singapore với Bộ Công an Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giúp đỡ xác minh, truy bắt và dẫn giải các đối tượng truy nã, điều tra, xử lí hiệu quả 1 số vụ án nghiêm trọng liên quan tới tội phạm lừa đảo ma túy, tội phạm buôn bán người. Hiện, hai bên đang tích cực phối hợp trong việc truy thu tài sản của các đối tượng tại Singapore.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Amrin Amin tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Thỏa thuận hợp tác về Phòng, Chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai Bộ sẽ hết hạn vào cuối năm nay, vì vậy, hai Bên cần sớm tổ chức Lễ kí gia hạn Thỏa thuận nhằm tạo cơ sở pháp lí cho hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. 

Ngoài ra, hai Bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, đặc biệt là tội phạm khủng bố, hợp tác với vũ khí hóa học, sinh học cũng như các nguy cơ tấn công trên không gian mạng, đảm bảo an ninh an toàn của mỗi nước và sự ổn định của khu vực. Tăng cường trao đổi hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong khuôn khổ hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của ASEAN, Việt Nam đang nghiên cứu, đề xuất đưa lĩnh vực hợp tác phòng, chống tội phạm buôn lậu cổ vật bị mất cắp thành một lĩnh vực mới. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, Bộ Công an Việt Nam nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm của Singapore trong quá trình thực hiện nội dung này.

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Amrin Amin và các đại biểu.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Amrin Amin nhấn mạnh, Trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore, thời gian tới, hai Bộ cần tiếp tục duy trì, phát triển trên mọi lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, thực thi pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, PCCC&CNCH. 

Ngài Armin Amin cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Bộ phát triển lên tầm cao mới. Qua đó góp phần củng cố sự tin tưởng về chính trị, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Khổng Hà
.
.