Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ Cuba:

Thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ Sáu, 18/11/2016, 14:04

Ngày 15-11 (giờ địa phương – ngày 16-11 giờ Việt Nam), thừa ủy quyền và được sự đồng ý của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã thăm, làm việc chính thức với Bộ Nội vụ Cuba.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh: “Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm, tôi xin được gửi đến đồng chí Trung tướng Các-lốt Phéc-nan-đết Gôn-đin, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba, các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ Cuba lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; chúc các đồng chí giành nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành chân thành cảm ơn sự hợp tác, phối hợp giúp đỡ hiệu quả của Bộ Nội vụ Cuba đối với Bộ Công an Việt Nam trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực hiện nay, việc tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự giữa lực lượng Công an hai nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Những hình ảnh hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an tại Cu Ba

Trong thời gian tới, hai Bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, sâu rộng, hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực; thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng hai nước của các thế lực thù địch, các loại tội phạm trong lĩnh vực du lịch trong bối cảnh Việt Nam và Cuba đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay. Phối hợp nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án, công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới và sản xuất các trang thiết bị chuyên dụng, chuyển giao công nghệ.

Tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm buôn bán người, tội phạm trong lĩnh vực thương mại, du lịch, các loại tội phạm mới và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.


Đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ. Chú trọng tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là diễn đàn chống khủng bố và di cư bất hợp pháp; hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế mà hai Bên là thành viên; trao đổi các đoàn công tác (cả cấp lãnh đạo lẫn cấp chuyên viên). Sớm ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba thay thế cho Thỏa thuận Hợp tác giữa hai Bộ được ký năm 1995, nhằm tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai Bên.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã trao quà của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng Bộ Nội vụ Cu Ba và trao quà tặng của Bộ Công an Việt Nam cho Bộ Nội vụ Cu Ba và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cu Ba…

Kim Anh
.
.