Tăng cường hiệu quả công tác đào tạo lý luận chính trị trong CAND

Thứ Ba, 03/12/2019, 19:27
Chiều 3-12, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương, về đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong CAND, do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn.


Sau khi Ban Bí thư có Kết luận số 25-KL/TW, ngày 28-12-2017 về việc giao quyền thí điểm 3 năm (2018 - 2020) đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Ban Tổ chức Trung ương có Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW thực hiện Kết luận số 25; Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4522/QĐ-BCA-X02 ngày 16-8-2018 kèm theo Quy chế đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong CAND, để thống nhất các hoạt động tuyển sinh, quản lý và tổ chức đào tạo, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng ban hành Kế hoạch số 19/KH-BCA-X02, ngày 23-1-2019 kiểm tra công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng bổ sung kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị trong CAND. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho biết, thời gian qua, được sự ủng hộ của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong CAND đã thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của Trung ương và Kết luận số 25-KL/TW của Ban Bí Thư. 

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã mở được 7 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, với 350 học viên; 15 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, với 1.350 học viên và 10 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị, với 1.000 học viên theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo tiến bộ, chất lượng đào tạo. 

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cơ sở đào tạo của Bộ chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo; chương trình, giáo trình, tài liệu; quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong CAND theo Kết luận số 25 của Ban Bí thư.

Đồng chí Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đồng chí Mai Văn Chính thống nhất, việc kiểm tra công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị đối với cán bộ CAND là cần thiết, để đánh giá đúng kết quả đã thực hiện được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc; từ đó, có giải pháp khắc phục, tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, Cục Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị CAND, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân chủ động, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo, hồ sơ tài liệu khi Đoàn kiểm tra có yêu cầu, chấp hành nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ theo quy chế Đoàn kiểm tra đã đề ra.

Vũ Linh
.
.