Tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm

Chủ Nhật, 31/12/2017, 09:49
Vào thời điểm cuối năm, nhất là khi càng gần đến Tết Nguyên đán, tình hình các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có tội phạm trộm cắp và đánh bạc, có nhiều diễn biến phức tạp.

Trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Hồ Tấn Hòa (18 tuổi, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Phan Văn Ngô (19 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) và Trương Văn Hậu (17 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng ghi số đề tại huyện Núi Thành.

Ngoài ra, Công an huyện Đại Lộc đang điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, giúp người dân vui xuân đón Tết trong an bình, Công an huyện Đại Lộc đã tổ chức đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát ban đêm, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gây mất ANTT.

Tuy nhiên, không chỉ có tội phạm trộm cắp tài sản, dịp cuối năm, trên địa bàn huyện Đại Lộc và tỉnh Quảng Nam nói chung, tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc cũng có nhiều diễn biến hết sức phức tạp.

Vừa qua, lực lượng hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Tình (61 tuổi), Lê Thị Vân (40 tuổi), Đặng Thị Nhung (40 tuổi) và Võ Thị Tuyết Trinh (32 tuổi), cùng trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành đang ghi bán số đề cho nhiều người để chuyển cho “nhà cái” bằng ĐTDĐ để hưởng phần trăm hoa hồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục làm rõ Nguyễn Viết Quốc (51 tuổi, trú thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh Nam) là đối tượng có liên quan đến việc ghi bán số đề của đối tượng Trinh và còn thuê Lê Đức Hải (trú cùng địa phương) làm việc dưới trướng của mình.

Tại nhà riêng của Đặng Thị Nhung ở thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh Nam, lực lượng Công an bắt quả tang Nhung đang sử dụng ĐTDĐ nhận tin nhắn cá cược số đề của các con bạc. Nhung khai nhận đã tổ chức ghi bán số đề qua tin nhắn ĐTDĐ từ tháng 10-2017, trung bình mỗi tháng Nhung ghi bán số đề được khoảng 300 triệu đồng. Số tiền bán đề được Nhung tổng hợp nhắn tin rồi chuyển cho Quốc để hưởng 7% tiền hoa hồng.

Còn tại nhà riêng của Võ Thị Tuyết Trinh, các trinh sát đã bắt quả tang Trinh sử dụng ĐTDĐ nhận tịch đề của Quốc chuyển tới và nhận tin nhắn cá cược của nhiều người.

Trong ngày 25-12, Trinh đã nhận tịch đề và chuyển tiền cá cược khoảng 100 triệu đồng, sau đó Trinh tổng hợp và chuyển cho một đối tượng khác để hưởng 9% tiền hoa hồng. Trinh khai nhận đã tổ chức ghi bán số đề và nhận tịch đề của các chân rết từ đầu tháng 11-2017 đến khi bị phát hiện với tổng số tiền lên đến vài tỷ đồng…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, Công an tỉnh Quảng Nam phát động ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm ANTT, ATGT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Mục tiêu đặt ra là đẩy mạnh phòng ngừa và đồng loạt tấn công các loại tội phạm, giảm mạnh tội phạm, phát hiện xử lý nghiêm các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an các địa phương, đơn vị huy động toàn lực lượng thực hiện đợt cao điểm với nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn nhằm đạt hiệu quả cao nhất; tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên, chủ động xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT từ cơ sở, không để xảy ra tình huống bất ngờ. 

Ngọc Thi
.
.