Phát động cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tiền giả giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Sáu, 29/12/2017, 21:21
Để đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tội phạm tiền giả, vừa qua, dưới sự chủ trì của Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư- Tổng cục An ninh Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế - Bộ Công an Trung Quốc phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tiền giả giữa 2 nước Việt Nam- Trung Quốc năm 2017.

Qua phát động, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm, lực lượng An ninh tài chính tiền tệ Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Công an một số tỉnh, thành trên cả nước, các lực lượng chức năng của Việt Nan và Công an Trung Quốc, đấu tranh triệt phá nhiều tụ điểm buôn bán tiền giả, đường dây vận chuyển, lưu hành tiền giả từ Trung Quốc vào Việt Nam. 

Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư- Tổng cục An ninh- Bộ Công an Việt Nam làm việc với Công an Trung Quốc bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Hợp tại Cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn

Đồng thời lực lượng Công an 2 nước đã phối hợp truy bắt nhiều đối tượng tội phạm tiền giả người Việt Nam lẩn trốn tại Trung Quốc.

Đối tượng Nguyễn Thị Hợp.

Trong  đợt phát động  cao điểm lần này, Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư đã phối hợp cùng Công an Lạng Sơn và Công an tỉnh Quảng Châu truy bắt đối tượng Nguyễn Thị Hợp, đối tượng phạm tội tiền giả đặc biệt nghiêm trọng, trốn truy nã sang Trung Quốc gần 20 năm, vẫn tiếp tục hoạt động buôn bán tiền giả.

Ngày 29-12, Bộ Công an Trung Quốc đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Hợp cho Công an Việt Nam tiếp nhận điều tra, xử lý.

An An
.
.