TP Hồ Chí Minh: Phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn xã hội

Thứ Hai, 28/03/2016, 08:17
Chiều 27-3, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong đợt cao điểm ra quân trấn áp các loại tội phạm vừa qua, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 354 đối tượng vi phạm pháp luật hình sự và tệ nạn xã hội; tiến hành kiểm tra hành chính 346 xe và 576 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Cảnh sát cơ động đã huy động 27.505 lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra, chốt chặn tại các tuyến, địa bàn trọng điểm về ANTT. 

Đã kiểm tra được 5.619 trường hợp, phát hiện 1.978 trường hợp vi phạm về TTATGT, 28 trường hợp vi phạm về ANTT, bàn giao 37 đối tượng cho Công an các địa phương giải quyết (13 vụ tàng trữ vũ khí thô sơ, 8 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ trộm, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, 3 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, 1 vụ chống người thi hành công vụ). 

Tạm giữ 30 xe máy, 14 mã tấu, 12 tép ma túy và 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh đã tiếp nhận 1.408 tin báo của người dân, qua đó đã giải quyết 882 tin.

Ngoài ra, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp rà soát, kiểm tra hơn 8.600 hộ dân và cơ sở lưu trú, lập biên bản vi phạm 14.889 nhân khẩu vi phạm tạm trú, tạm vắng…

PV
.
.