TP Hồ Chí Minh ra quân trấn áp tội phạm, tệ nạn

Thứ Năm, 25/02/2016, 08:18
Với quyết tâm kéo giảm tội phạm, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an 24 quận, huyện tăng cường công tác phòng chống và trấn áp tội phạm.

Ngay sau đó, các Đội thuộc Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác  tuần tra, kiểm soát, bám sát địa bàn và đã xóa sổ nhiều băng nhóm tội phạm, tệ nạn.

Trong hai ngày 22 và 23-2, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến các vụ trộm, cướp giật tài sản và ngăn chặn 1 vụ truy sát. Tối 22-2, đang tuần tra trên đường Hòa Bình, các trinh sát Đội đặc nhiệm phát hiện Lê Hùng Trung (ngụ quận Tân Bình, có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản), Lê Tuấn Anh (ngụ quận 11, 1 tiền sự về nghiện ma túy) có biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra; thu giữ 1 bình xịt hơi cay, 1 con dao bấm.

Chúng khai, đã thực hiện 5 vụ cướp giật trên nhiều quận, huyện, đang tiếp tục tìm “con mồi” để cướp giật thì bị bắt. Cũng trong ngày này, các trinh sát hình sự đặc nhiệm còn bắt quả tang 4 đối tượng trộm tài sản tại một cửa hàng thời trang trên đường Bắc Hải, quận Tân Bình.

Cả 4 đều nghiện nặng ma túy và đi trộm để kiếm tiền thỏa cơn nghiện. Ngoài ra, ngày 23-2, cũng trên đường tuần tra các trinh sát đã ngăn chặn Nguyễn Trung Tín (22 tuổi, ngụ Long An) cầm dao Thái Lan rượt đuổi để đâm 2 người khác vì có mâu thuẫn trước đó…

Trưa 24-2, Đội 5, PC45 phối hợp cùng Đoàn 2 kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra 3 khách sạn Lenny (số 166, Nguyễn Chí Thanh, quận 10), Quốc Thắng (số 198, Nguyễn Tri Phương, quận 10) và Thanh Kim (quận 10) bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm. Có tất cả 15 đối tượng bị tạm giữ để lập hồ sơ xử lý. Kéo theo tệ nạn này là nhiều đối tượng giang hồ từ các tỉnh đến tranh giành địa bàn bảo kê, thu tiền gái mại dâm. Phòng PC45 sẽ phối hợp cùng Công an quận 5 và quận 10 quyết tâm xóa hẳn “chợ tình” này trong vòng 2 tháng.

P.Tuyền
.
.