Sôi nổi ngày hội hiến máu tình nguyện của Học viện Chính trị CAND

Thứ Tư, 22/04/2020, 07:36
Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của Học viện Chính trị CAND nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện; đồng thời góp phần đảm bảo nguồn máu cung cấp cho cấp cứu, điều trị trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Ngày 21/4, hưởng ứng lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước tham gia hiến máu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thư kêu gọi của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Học viện Chính trị CAND phối hợp cùng Bệnh viện 198 - Bộ Công an, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.

Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND tham gia hiến máu.

Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 250 cán bộ chiến sĩ, giảng viên, học viên của nhà trường. Nhằm đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trước khi tiến hành hiến máu, cán bộ, chiến sĩ, học viên đều được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Thông qua chương trình, cán bộ chiến sĩ, học viên Học viện Chính trị CAND có cơ hội tìm hiểu thêm ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc của việc hiến máu nhân đạo.
Hoạt động vào công tác khám chữa bệnh, cứu người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã thu được hơn 200 đơn vị máu, bổ sung vào ngân hàng dự trữ máu của Bệnh viện 198 - Bộ Công an, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

NT
.
.