Sôi nổi Hội thi “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” khu vực phía Bắc

Thứ Bảy, 30/06/2018, 01:26
Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) (19/8/1945 - 19/8/2018), 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2018), ngày 29-6, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Hội thi “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” khu vực phía Bắc. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu tại Hội thi.

Hội thi “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên CAND nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ CAND đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gắn với xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 
Các đại biểu tham dự Hội thi.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội thi.

Hội thi còn là sân chơi văn hóa, trí tuệ, bổ ích, nâng cao hiệu quả và đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên toàn lực lượng, góp phần nâng cao nhận thức, hành động cách mạng cho mỗi CBCS CAND trong công tác học tập, chiến đấu, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ lưu niệm tặng các đội tuyển xuất sắc đạt giải cao từ cuộc thi cấp cơ sở.

Chung kết Hội thi “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” khu vực phía Bắc có sự tham dự của 10 đội thi đến từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an TP Hải Phòng, Công an các tỉnh: Phú Thọ, Lạng Sơn, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Yên Bái và đại diện phía Nam là Công an tỉnh Cà Mau. Các đội thi tranh tài tại 02 nội dung: Phần thi ghi hình giới thiệu về đội tuyển với tên gọi “Thanh niên Công an tự hào tiến bước”; phần thi sân khấu hóa gồm 04 nội dung thi: Kiến thức với tên gọi “Chiến sỹ Công an nhanh trí”; Xử lý tình huống với tên gọi “Bản lĩnh thanh niên Công an”; Hùng biện với tên gọi “Thông điệp tuổi trẻ CAND”; phần thi nghệ thuật với tên gọi “Chiến sỹ Công an tài năng và sáng tạo”.

Một số tiết mục tranh tài tại Hội thi.

Phát biểu tại Hội thi, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Chung kết Hội thi “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” là diễn đàn hội tụ, cùng lan tỏa những thành tích, chiến công của lớp lớp cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nói chung, tuổi trẻ CAND nói riêng; là những bông hoa tươi thắm dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương những thành tích của các đơn vị, địa phương trong Hội thi Chung kết hôm nay; ghi nhận sự chủ động của Tổng cục Chính trị CAND, sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an trong tổ chức hoạt động rất có ý nghĩa này. Đồng thời tin tưởng, từ kết quả của đợt sinh hoạt chính trị này và Chung kết Hội thi hôm nay, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy lực lượng Công an các cấp, tổ chức Đoàn và đoàn viên các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức Đoàn cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đến thế hệ trẻ, đảm bảo cho các tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên CAND đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; phát huy tính xung kích, sáng tạo của đoàn viên trong các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị các Đội tuyển Công an các đơn vị, địa phương tham gia Hội thi Chung kết sẽ cống hiến những chương trình, tiết mục đặc sắc, hấp dẫn; tất cả cán bộ đoàn viên thanh niên CAND với bầu nhiệt huyết cách mạng của tuổi trẻ, luôn dấn thôi thúc tuổi trẻ dấn thân tiến về phía trước bằng quyết tâm sắt đá theo hành khúc: “Đi lên thanh niên chớ ngại ngần chi. Đi lên thanh niên làm theo lời Bác: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên” với lý tưởng và mục tiêu cao cả: Vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Trải qua một ngày với nhiều phần thi sôi nổi, các tiết mục thi đặc sắc, giàu sức sáng tạo. Kết quả, đội thi Học viện Cảnh sát nhân dân và Bộ Tư lệnh CSCĐ đã giành giải nhất…

P.V
.
.