Sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" cụm số 1

Thứ Năm, 07/07/2016, 17:03
Ngày 7-7 tại Hải Phòng, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc” 6 tháng đầu năm cụm thi đua số 1 gồm 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương, trong đó Công an TP HCM là Cụm trưởng, Công an TP Hải Phòng Cụm phó.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND chủ trì Hội nghị;  lãnh đạo các Cục thuộc Bộ Công an; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng và các Phó giám đốc Công an 5 thành phố.

6 tháng đầu năm 2016 cùng với Công an trên cả nước, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 1 đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản chủ động đề ra và tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án nghiệp vụ, các đối sách với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững và ổn định tình hình ANCT, TTATXH; không để bị động, xảy ra đột biến, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, gây rối, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của đất nước như đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đoàn khách Quốc tế, các sự kiện, lễ hội văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Lực lượng Công an 5 thành phố đã đồng bộ triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đã kiềm chế tốc độ gia tăng tội phạm, tội phạm hình sự giảm, nâng tỉ lệ khám phá án chung đạt 84%. Các vụ trọng án đạt 93%, bóc gỡ triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, đặc biệt về tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, tội phạm công nghệ cao… trật tự ATGT đã giảm được cả 3 mặt về số vụ, số người chết và bị thương…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an 5 thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm, các cách làm hiệu quả trong công tác đảm bảo ANCT và TTATXH, đóng góp ý kiến và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của cụm thi đua số 1.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND khẳng định, mặc dù 6 tháng đầu năm 2016 có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, nhiều diễn biến phức tạp về tình hình trong nước và khu vực, gây khó khăn cho công tác đảm bảo ANQG, TTATXH song Công an 5 thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, đồng thời tập trung đấu tranh với các thế lực thù địch, qua đó đã giữ vững và ổn định ANCT, trật tự ATXH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được thực hiện tốt.

Những hình ảnh tại hội nghị.

Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2016, đồng chí yêu cầu Công an các thành phố cụm thi đua số 1 cần thực hiện nghiêm túc 6 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đặc biệt tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chương trình công tác công an, đồng thời quán triệt nghiêm túc chủ trương của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, minh bạch, khách quan tạo động lực thi đua trong toàn thể CBCS, thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động của Bộ Công an, công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng lực lượng phải công tâm, ưu tiên cho các lực lượng mũi nhọn… chú trọng lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, lực lượng công an phường… 

Qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với lực lượng công an cả nước giữ gìn, ổn định ANQG và TTATXH.

Văn Thịnh
.
.