Sơ kết 3 tháng thực hiện cao điểm truy nã tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc

Thứ Năm, 14/07/2016, 17:29
Ngày 14-7-2016 tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng Kế hoạch số 974/KH-C41-C52 ngày 30/3/2016 của Ban chỉ đạo 327/BCA về triển khai cao điểm truy nã tội phạm lần thứ 2 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát biểu khai mạc Hội nghị nêu rõ, ngày 27-10-2014 tại Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 4 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc (tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc), Bộ Công an hai nước đã ký Bản ghi nhớ về “mở cao điểm truy nã tội phạm”, qua 9 tháng triển khai cao điểm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, được lãnh đạo Bộ Công an hai nước đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm báo cáo kết quả 3 tháng thực hiện cao điểm tại Hội nghị 

Tiếp tục triển khai và cụ thể hóa sự quan tâm, chỉ đạo của 2 đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an hai nước về hợp tác phòng chống tội phạm nói chung và truy nã tội phạm nói riêng, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Thứ trưởng Mạnh Khánh Phong dẫn đầu từ ngày 20 đến 23-3-2016, lãnh đạo Bộ Công an hai nước đã đồng chủ trì tổ chức Hội nghị phát động cao điểm truy nã lần thứ 2 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc trong thời gian 6 tháng (từ 1-4-2016 đến 30-9-2016). Sau hơn 3 tháng triển khai cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam đã bắt, bàn giao 7 ĐTTN cho Công an Trung Quốc, ngược lại Bộ Công an Trung Quốc đã bắt và bàn giao cho Cảnh sát Việt Nam 5 đối tượng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Công Sơn thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo  Tổng cục Cảnh sát biểu dương những kết quả, thành tích Cục Cảnh sát truy nã tội phạm,  Công an các đơn vị địa phương đã đạt được từ khi triển khai Bản ghi nhớ về mở “cao điểm truy nã tội phạm” lần thứ 2 giữa lực lượng Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Để thực hiện tốt mệnh lệnh, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an hai nước trong những tháng còn lại của đợt cao điểm, Trung tướng Nguyễn Công Sơn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của đồng chí Thứ trưởng Lê Qúy Vương tại Hội nghị phát động cao điểm truy nã lần thứ hai giữa Bộ Công an hai nước. Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo; phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi thông tin tài liệu, xác minh, bắt giữ, giao nhận ĐTTN theo trình tự, cơ chế đã được thống nhất giữa Bộ Công an hai nước. Tăng cường công tác quản lý hành chính về ANTT; quản lý xuất, nhập cảnh góp phần nâng cao hiệu quả công tác xác minh, truy bắt số đối tượng truy nã của Trung Quốc lẩn trốn tại Việt Nam và ngược lại...

Quỳnh Bách
.
.