Sẵn sàng cho diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp quốc gia

Thứ Hai, 30/09/2019, 08:28
Theo kế hoạch, vào giữa tháng 10-2019, Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), Bộ Công an sẽ phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án PCCC và tìm kiếm CNCH tại Khách sạn Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng, cụm công trình chung cư cao cấp Azura, trung tâm thương mại Vincom Ngô Quyền và khách sạn Vinpearl condoltel Riverfront Đà Nẵng.


Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, với hơn 1.000 người tham gia; đồng thời huy động 2 trực thăng, 96 phương tiện tàu, xe các loại đến từ nhiều lực lượng. Ngoài các lực lượng của Bộ Công an, Công an các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế cũng được huy động tham gia diễn tập…

Khách sạn Vipearl Condotel Riverfront Đà Nẵng tọa lạc trên khu đất rộng hơn 4000m2, phía Đông cầu sông Hàn. Khách sạn gồm 36 tầng, 2 tầng hầm và 1 tầng mái. Thời gian cao điểm, khách sạn này có số lượng khoảng 1.500 - 2.000 người, vì vậy, khi có cháy, nổ lớn có thể gây ra sự hoảng loạn trong việc thoát nạn dẫn đến xô đẩy giẫm đạp lên nhau gây thương tích, làm cản trở công tác chữa cháy và CNCH.

Công an TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập tại nhà cao tầng.

Trung tâm thương mại Vincom Ngô Quyền vào cao điểm, trong tòa nhà số lượng người có thể lên tới 500 - 800 người, nếu ngoài giờ hoạt động sẽ có khoảng 250 người. Tòa nhà chung cư cao cấp Azura lúc cao điểm số lượng người có thể lên tới khoảng 800-1.000 người…

Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho rằng, việc tổ chức diễn tập quốc gia tại các công trình cao tầng nêu trên là hết sức cần thiết, không chỉ nâng cao năng lực PCCC tại chỗ cho lực lượng cơ sở, lực lượng PCCC chuyên nghiệp trong công tác chữa cháy, cứu người bị nạn mà còn nâng cao ý thức PCCC cho nhân dân, đặc biệt nơi tập trung đông người.

Qua tìm hiểu được biết, TP Đà Nẵng hiện có 140 ngôi nhà từ 5 tầng trở lên, 40 ngôi nhà từ 10 tầng trở lên, trong đó có 3 tòa nhà “siêu” cao tầng (cao trên 100m) và nhiều trung tâm thương mại, khu phức hợp và khu chung cư cao cấp, nhà ở xã hội. Những nhà cao tầng được xây dựng mới gần đây có thiết kế hiện đại và đầy đủ giải pháp về PCCC, như hệ thống tạo áp buồng thang kín, bố trí đủ cầu thang thoát nạn, lắp đặt cửa chống cháy, hệ thống thông gió, hút khói hành lang, tầng hầm...

Tuy nhiên, vẫn có một số công trình, chủ đầu tư tiết kiệm chi phí PCCC, tăng công năng, diện tích sử dụng chưa thực hiện đầy đủ giải pháp về PCCC và thoát nạn. Trong các tòa nhà có nhiều đơn vị thuê văn phòng làm việc nhưng đa số các đơn vị này nhầm tưởng trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC là của đơn vị chủ quản, nên thường có tâm lý chủ quan lơ là, chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm dẫn đến nhiều sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC.


Minh Thành
.
.