Báo CAND và những sự kiện đối ngoại lớn năm 2019

Thứ Sáu, 01/11/2019, 16:10
2019 là một năm với những sự kiện đối ngoại lớn thành công của đất nước, trong đó có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng CAND trong việc đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện này.

Không thể không nhắc tới Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 diễn ra tháng 2-2019 tại Hà Nội và các hoạt động đối ngoại hiệu quả phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng CAND mà mới đây nhất là Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia được tổ chức theo sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam từ ngày 10 đến 12-9 và Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39 từ ngày 17 đến 19-9.

Xác định rõ vai trò là Cơ quan của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, là diễn đàn của quần chúng nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự và là một tờ báo lớn uy tín của đất nước, Báo CAND luôn theo sát từng sự kiện và mang đến độc giả những thông tin khách quan, chân thực nhất, phản ánh đúng tiêu chí “Nhân văn - Tin cậy - Kịp thời”, cũng đồng thời nêu bật những đóng góp vẻ vang của lực lượng CAND trong mỗi sự kiện quan trọng đó.

Báo CAND trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh do phóng viên của Báo ghi lại.        

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Phủ Chủ tịch ngày 1-3, sau cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫy cờ Mỹ và Tổng thống Donald Trump vẫy cờ Việt Nam cạnh các em thiếu nhi sáng 27-2 tại trụ sở Chính phủ gây sốt trên truyền thông.
Đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch.
Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Chiến sĩ CAND, QĐND chào, bảo vệ đoàn xe đưa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới gặp mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội chiều 27-2.
Lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ khu vực ga Đồng Đăng trước khi đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
Các chiến sĩ CAND và hàng trăm phóng viên quốc tế tập trung tại khu vực ga Đồng Đăng chuẩn bị đưa tin về các hoạt động của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Lực lượng CAND dẫn đoàn xe đưa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời Phủ Chủ tịch sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 1-3.

Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh cồng khai mạc Hội nghị Aseanapol lần thứ 39 tại Hà Nội, sáng 18-9. Dưới sự chủ trì của Việt Nam, Hội nghị ASEANAPOL 39 tập trung đánh giá kết quả hợp tác của lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN trong năm qua, từ đó đề ra phương hướng hợp tác cho thời gian tới.
Đội nghi lễ CAND thực hiện nghi lễ rước, cắm cờ các nước thành viên ASEANAPOL tại lễ khai mạc Hội nghị, ngày 18-9.
Phóng viên Báo CAND phỏng vấn trưởng đoàn Trung Quốc dự Hội nghị ASEANAPOL 39 tại Hà Nội, ngày 19-9.

Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia được tổ chức theo sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Lê Quý Vương và các trưởng đoàn dự lễ khai mạc Hội nghị, ngày 10-9. Hội nghị được tổ chức theo sáng kiến của Bộ Công an, mời một số nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế tham dự để bàn thống nhất tăng cường đấu tranh, ngăn chặn sự phức tạp, gia tăng, giảm áp lực nguồn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị ba bên/song phương cấp Bộ trưởng Campuchia - Lào - Việt Nam về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 18, sáng 11-9. Đây là hội nghị thường niên nhưng được tổ chức liền kề với Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia theo sáng kiến của Việt Nam.
Bộ trưởng Tô lâm, các trưởng đoàn và đoàn Việt Nam dự hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quý Vương, trưởng đoàn Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Phóng viên Báo CAND phỏng vấn ông Jeremy Douglas, Trưởng Đại diện Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hiệp quốc (UNODC) tại khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương chiều 9-9 tại Hà Nội, trước thềm Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
Phùng – Phương
.
.