Ra quân huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu Đại học ANND

Thứ Năm, 05/11/2020, 14:37
Ngày 5/11, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu Đại học ANND năm học 2020-2021.

Thiếu tướng Phan Xuân Tuy đánh trống ra quân
Thiếu tướng Phan Xuân Tuy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Thiếu tướng Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND, cho biết: Thực hiện theo chủ trương của Bộ Công an, trong những năm qua Trường Đại học ANND luôn xác định việc thành lập và tổ chức huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu tại trường là một nhiệm vụ cấp thiết nhằm xây dựng nhà trường trở thành đơn vị dự bị, sẵn sàng chiến đấu của Bộ, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Đại học ANND thành lập Trung đoàn dự bị chiến đấu có 2 Tiểu đoàn, 4 Đại đội, 14 Trung đội và 42 Tiểu đội. Đơn vị dự bị, sẵn sàng chiến đấu của nhà trường được thành lập với mục tiêu huấn luyện, trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản cho cán bộ, giáo viên và học viên, đáp ứng yêu cầu sử dụng của Công an đơn vị, địa phương, phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường; đảm bảo sẵn sàng huy động tham gia công tác chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội khi có yêu cầu….
Chương trình biểu diễn, biểu dương lực lượng sẵn sàng chiến đấu

Sau Lễ ra quân, đơn vị dự bị sẵn sàng chiến đấu Trường Đại học ANND sẽ tổ chức luyện tập kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu và thực tập, diễn tập các tình huống, công tác vận động quần chúng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, điều tra cơ bản, bảo vệ hiện trường…theo chương trình, kế hoạch đã được duyệt; huấn luyện sử dụng các loại vũ khí, khí tài và phương tiện theo yêu cầu huy động tham gia chiến đấu; thường trực sẵn sàng chiến đấu khi có yêu cầu.

Đức Mừng
.
.