Quyết liệt phòng, chống dịch nơi cửa ngõ Thủ đô

Thứ Ba, 04/05/2021, 13:17
Để nâng cao ý thức cho người dân trong phòng, chống dịch bệnh, những ngày này, Công an quận Hà Đông bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các cửa hàng, các hộ kinh doanh, đơn vị còn tiến hành xử phạt nghiêm những đối tượng vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như không đeo khẩu trang nơi công cộng…

Theo Đại úy Trần Phi Trường, Phó Trưởng Công an phường Quang Trung, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng đã vi phạm vào điểm a, khoản 1, điều 12 Nghị định 117 ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Bên cạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm về quy định phòng chống dịch bệnh, ngay trong sáng 30/4 và 1/5, Công an phường Quang Trung cũng như tất cả các phường trên địa bàn quận Hà Đông đã đồng loạt ra quân thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng Công an nhắc nhở người dân kinh doanh hàng quán trên địa bàn.

Tại địa bàn phường Quang Trung, ngay sau khi nhận Công điện khẩn số 04 ngày 29/4 của UBND TP Hà Nội về việc siết chặt công tác quản lý và phòng, chống dịch bệnh đối với toàn bộ các cửa hàng kinh doanh về lĩnh vực game, karaoke, các hàng quán và các khu vực tập trung đông người, đơn vị đã tiến hành rà soát, nhắc nhở tất cả các cơ sở cửa hàng kinh doanh.

Cũng theo Đại úy Trần Phi Trường, thời điểm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, vì thời gian nghỉ dài ngày nên nhiều người dân cho gia đình đi du lịch, thăm thân…, chính vì vậy tình hình dịch bệnh có thể diễn biến xấu, bùng phát mạnh bất cứ lúc nào từ sự chủ quan này của nhân dân. Bên cạnh việc nhắc nhở, siết chặt xử lý vi phạm, đơn vị anh đang đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương, các đồng chí tại các khu dân cư đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà tuyên truyền, nhắc nhở bà con đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn thường xuyên, cũng như nhấn mạnh các nội dung công tác phòng, chống dịch bệnh khác…

Bác Đào Diệu Hòa, trú tại tổ dân phố 3 trên địa bàn phường Quang Trung cho biết, khu vực nơi bà đang sinh sống có khá nhiều chung cư, tập trung dân ở nhiều tỉnh, thành nên thời điểm nghỉ lễ mọi người về quê hoặc đi du lịch… khiến bà con rất lo lắng, nhất là khi tình hình dịch đang có chiều hướng phức tạp. Tuy nhiên, việc nhiều ngày qua, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cũng như tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng, nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Công an địa bàn nên bản thân bà cũng phần nào thấy an tâm khi người dân ý thức chấp hành tốt lên rất nhiều trong thực hiện các quy định về phòng, chống dịch…

Nhà kinh doanh café nhưng trước tình hình dịch có chiều hướng diễn biến xấu, dù việc không mở cửa kinh doanh cũng khiến cho kinh tế bị eo hẹp đi nhưng anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ quán trên phố Nguyễn Viết Xuân, địa bàn phường Quang Trung vẫn kiên quyết đóng cửa hàng. Vì theo anh, việc phòng, chống dịch COVID-19 là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó mỗi người dân phải nhận thức sâu sắc về bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đó cũng chính là bảo vệ sức khỏe cho gia đình, người thân yêu của mình…

Ghi nhận trong 2 ngày lễ 30/4 và 1/5 tại một số khu vực trên địa bàn quận Hà Đông, các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, một số cửa hàng ăn sáng, gian hàng ăn nhanh… chủ cửa hàng sẵn sàng đóng cửa, những ngày này chỉ chuẩn bị các suất và phục vụ cho khách mua về…

Trong hai ngày cao điểm 30/4 và 1/5, Công an quận Hà Đông đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 24 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định phòng, chống dịch bệnh với số tiền 41 triệu đồng.

Xử phạt 112 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Sau 3 ngày (từ ngày 30/4 đến ngày 2/5), Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phối hợp với cơ quan chức năng xử phạt 112 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trước đó, ngay sau khi UBND TP Hà Nội có văn bản hỏa tốc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, các đơn vị và cơ quan chức năng cũng đã kích hoạt những phương án, kế hoạch phòng, chống dịch theo văn bản chỉ đạo của UBND TP và các quận, huyện, thị xã.

Ban chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của quận chỉ đạo các UBND phường thành lập 18 tổ công tác tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang trên địa bàn công cộng tập trung xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các vườn hoa, công viên. (Nguyễn Hương)

Xuân Trường
.
.