Phụ nữ Công an chống tác hại thuốc lá và bạo lực, xâm hại trẻ em

Thứ Năm, 15/06/2017, 17:20

Sáng 15-6, Hội phụ nữ Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ công An tổ chức Hội thảo “Phòng chống tác hại thuốc lá”; giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong cán bộ, hội viên phụ nữ các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Bác sỹ Nguyễn Thị Minh Diệu thông tin về thực trạng hút thuốc lá tại Việt Nam

Tại hội thảo, Thượng tá bác sỹ Nguyễn Thị Minh Diệu, Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Công an chia sẻ những con số đáng báo động về tình trạng sử dụng thuốc lá tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, bác sĩ Minh Diệu cũng thông tin về những “thú chơi” từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam ngày càng được giới trẻ ưa chuộng như hút Shisha, thuốc lá điện tử mặc dù được quảng cáo là không gây nghiện, không có hại nhưng thực tế chứng minh hoàn toàn khác.

Trong Tháng hành động vì trẻ em và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Hội Phụ nữ Tổng cục lựa chọn chủ đề “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” để thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Thượng tá Đỗ Thị Minh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an đã đưa ra một số giải pháp để Luật phòng, chống bạo lực gia đình và Luật trẻ em có thể sớm đi vào cuộc sống.

Nội dung các giải pháp gồm có tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức tiến tới chuyển đổi hành vi; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đời sống gia đình; đẩy mạnh xây dựng phong trào gia đình văn hóa, nếp sống văn minh và song song với đó là áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định…

Trung Hiếu
.
.