Phụ nữ Công an TP Hải Phòng tích cực tham gia hoạt động xã hội

Thứ Năm, 07/03/2019, 06:55
Nhân dịp kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 5-3, Hội Phụ nữ TP Hải Phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm.


Trong những năm qua, cán bộ hội viên phụ nữ Công an Hải Phòng cùng với các lực lượng Công an TP luôn nêu cao vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH. Trên các lĩnh được phân công, hội viên luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của ngành. 

Các hội viên nỗ lực rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ, mưu trí, sáng tạo, tận tụy với công việc; nêu cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an TP và Ban Chấp hành Hội Phụ nữ các đơn vị đã luôn đổi mới các nội dung, hình thức hoạt động của Hội; triển khai, thực hiện tiêu chí xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “No ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc”; tích cực tham gia hoạt động xã hội, tình nghĩa do Bộ Công an và Hội phát động. Với những thành tích đạt được, phụ nữ Công an Hải Phòng ngày càng có nhiều lượt tập thể, cá nhân được ghi nhận, khen thưởng.

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an TP đã triển khai Quy chế xét tặng Giải thưởng “Phụ nữ Công an Hải Phòng tiêu biểu” và phát động ủng hộ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” năm 2019. Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an TP đã trao kinh phí 20 triệu đồng cho chương trình xây dựng nhà "Mái ấm tình thương".

l Hội Phụ nữ Công an huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, gắn với các cuộc vận động, như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo”; cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình đồng đội” cho hội viên, đoàn viên, thanh niên Công an huyện có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở...

Đại úy Hồng Thị Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Tân Hồng cho biết: “Từ năm 2017 đến nay Hội Phụ nữ phối hợp Đoàn Thanh niên Công an huyện vận động, quyên góp sửa chữa 2 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, với tổng kinh phí 160 triệu đồng”. 

Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc với mô hình “Phụ nữ đồng hành xây dựng nông thôn mới”, phân công cán bộ hội viên xuống địa bàn phối hợp Công an xã và các đoàn thể tiến hành tìm hiểu đời sống sinh hoạt của từng chị, em để có giải pháp kèm cặp, giúp đỡ.

Trung tá Phạm Thị Ngọc Nhành, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc cho biết: “Tình hình tệ nạn xã hội ở 3 xã nông thôn mới từng lúc, từng nơi còn phức tạp. Nhằm góp phần giữ vững tiêu chí 19 về ANTT đối với 3 xã, Hội Phụ nữ Công an TP Sa Đéc đã tham mưu Ban Chỉ huy Công an TP để tham gia thực hiện mô hình này”.

Qua 4 năm thực hiện mô hình, Hội đã phối hợp với Công an, đoàn thể của xã lập hồ sơ giáo dục, cảm hoá 30 đối tượng không tham gia tệ nạn, lo phát triển kinh tế, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Văn Thịnh - Ngọc Hân
.
.