Bộ Tư lệnh Cảnh vệ: Phòng chống dịch COVID-19 vẫn hăng hái đi hiến máu

Thứ Năm, 16/04/2020, 14:19
Với phương châm: Phòng chống dịch COVID-19, đừng quên đi hiến máu, sáng 16/4, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình” năm 2020.


Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và Thư của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ngày 7/4/2020 gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAND tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, đã có hàng trăm CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đăng ký tham gia hiến giọt máu đào để gửi trao sự sống cho những bệnh nhân.

CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại chương trình hiến máu tình nguyện, Thiếu tướng Phạm Tiến Cương, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẳng định, nhận thức được ý nghĩa to lớn và cần thiết của việc hiến máu, trong những năm qua, hiến máu tình nguyện đã trở thành phong trào, hành động thường xuyên, thu hút được đông đảo CBCS, đoàn viên thanh niên quan tâm, tham gia. 

Mỗi năm có gần 500 đơn vị máu được cán bộ, đoàn viên thanh niên Cảnh vệ tham gia hiến tặng, nhiều cơ sở đoàn đã thành lập các câu lạc bộ ngân hàng máu, sẵn sàng tham gia hiến tặng, khi có bệnh nhân cần máu. Có những đoàn viên thường xuyên tham gia hiến từ 2-3 lần/năm… Tỷ lệ hiến máu được tăng lên từng năm, góp phần không nhỏ trong việc cứu chữa, điều trị bệnh và nâng cao sức khoẻ cho CBCS và nhân dân. 

Thiếu tướng Phạm Tiến Cương đề nghị toàn thể CBCS, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh luôn có nhận thức đúng đắn; tích cực đi đầu hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do các cấp phát động; đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng với đồng bào, đồng chí…

Để đảm bảo an toàn cho CBCS tham gia hiến máu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện 19-8 trong công tác tổ chức, bố trí khu vực hiến máu hợp lý, sắp xếp vị trí, thời gian một cách khoa học nhằm kéo giãn, đảm bảo khoảng cách an toàn, tránh tập trung nhiều người tại một thời điểm. Tất cả cán bộ, nhân viên y tế cùng CBCS tham gia chương trình đều được kiểm tra thân nhiệt, điền thông tin khai báo sức khoẻ và chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn…

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã thu về 254 đơn vị máu. Để phù hợp với chương trình công tác cũng như công tác phòng, chống dịch COVID-19, chương trình hiến máu tình nguyện sẽ được Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chia thành các đợt. Sau đợt 1 ngày hôm nay, dự kiến chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 sẽ được tổ chức vào ngày 25/4/2020.

Vũ Linh
.
.