Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ Năm, 14/09/2017, 08:23
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, thực hiện đợt thi đua đặc biệt của Giám đốc Công an tỉnh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11-3-1948 – 11-3-2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018), đơn vị đã triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác đảm bảo TTATGT, góp phần ổn định tình hình ANTT địa bàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị còn chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông. Chỉ tính từ ngày 8-9 đến 12-9, đơn vị đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vi phạm.

Điển hình, lúc 0h10 ngày 12-9, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam do Đại úy Lê Phan Minh Mẫn làm Tổ trưởng, tuần tra bắt quả tang tàu vỏ sắt mang số hiệu ĐNa-0432, do Trần Văn Vân (32 tuổi, trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) điều khiển, đang hút trộm cát trên sông Thu Bồn gần Ngã ba Vòm, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn; với gần 50m3 cát đã được hút lên tàu.

Một tàu hút cát trái phép trên sông Thu Bồn bị lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc CSGT tỉnh Quảng Nam bắt quả tang.

Đáng chú ý, địa điểm tàu hút cát trộm chỉ cách chốt của Tổ kiểm soát liên ngành tài nguyên khoáng sản khoảng 150m. Trước đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng phát hiện 2 vụ vận chuyển gỗ lậu trên tuyến đường sông. Vụ thứ nhất, bắt giữ tại sông Yên, đoạn chảy qua địa bàn thôn Thái Sơn, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn.

Đối tượng đưa gỗ lậu đốn hạn từ rừng thượng nguồn về khu vực giáp ranh huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tiêu thụ, sau khi bị phát hiện “bỏ của chạy người” đơn vị trục vớt 16 phách gỗ, bước đầu xác định là gỗ lim, tương đương 3,7m3. Vụ thứ hai, bắt giữ vụ vận chuyển gỗ lậu trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua địa bàn xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, thu giữ 40 phách gỗ nhiều chủng loại…

Thượng tá Lê Đình Xê, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết thêm, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý ôtô tải chở quá tải trọng trên các tuyến giao thông huyết mạch như QL1A, QL14B… từ đầu năm đến nay, đơn vị phát hiện hơn 23.400 trường hợp phương tiện vi phạm, ra quyết định xử phạt chuyển Kho bạc Nhà nước hơn 6,1 tỷ đồng, tạm giữ 120 phương tiện, tước giấy phép lái xe 256 trường hợp; trong đó, xử lý 702 trường hợp vi phạm các lỗi về tải trọng...

Cùng với hoạt động đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến giao thông, các tổ công tác của đơn vị còn tích cực giúp đỡ người dân gặp sự cố khi tham gia giao thông, như giúp thu gom vỏ bia vỡ do xe tải chở rơi trên đường tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Phú, TP Tam Kỳ, tạo ấn tượng tốt đẹp của người chiến sĩ CSGT nói riêng và CAND nói chung trong lòng người dân.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam bày tỏ rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã góp phần đảm bảo TTATGT địa bàn, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh vừa qua, cả đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa của tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến với người dân, học sinh.

Việc tuyên truyền được thực hiện dưới 3 hình thức là dùng loa lưu động; tuyên truyền miệng tại các trường học; gắn biển cảnh báo tại những “điểm nóng” về tai nạn giao thông.

Ngọc Thi
.
.