Phát động đợt thi đua cao điểm đảm bảo ANTT và TTATGT

Thứ Sáu, 16/12/2016, 13:47
Sáng nay, 16-12, Tổ công tác số 3 (Cục CSGT) và Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm đảm bảo ANTT và TTATGT, tấn công trấn cáp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 

Dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh – Phó Cục trưởng Cục CSGT (C67)- Bộ Công an; Thượng tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và Công an tỉnh.

Toàn cảnh lễ phát động.

Đợt phát động thi đua lần này, Tổ công tác số 3 Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT, phát huy tác dụng các trang thiết bị nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; đấu tranh kìm giữ và làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, hạn chế thấp nhất TNGT đặc biệt nghiêm trọng, không để đua xe trái phép và tổ chức đua xe trái phép hoặc tổ chức tụ tập đông người gây cản trở giao thông, ảnh hưởng ANTT và TTATGT; bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đi qua, làm việc trên địa bàn Nghệ An; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Phục vụ thỏa mãn nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu xuân năm 2017.

Các đại biểu và lực lượng CSGT Nghệ An tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh – Phó Cục trưởng, Cục CSGT (C67), Bộ Công an đã đánh giá cao những kết quả mà CBCS lực lượng CSGT đã đạt được trong năm vừa qua. Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh cần làm tốt công tác nắm tình hình; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình, hậu quả của tai nạn giao thông, cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tái phạm, góp phần đảm bảo tình hình ANTT cho nhân dân vui tết, đón xuân.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh – Phó Cục trưởng, Cục CSGT phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Dịp này, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Cục CSGT và lãnh đạo Công an tỉnh, các Trạm, Đội nghiệp vụ của Phòng CSGT đã ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ký giao ước thi đua giữa các Trạm, Đội.
  • Cùng ngày, sáng 16-12, Công an tỉnh Hà Nam  tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội xuân năm 2017, từ ngày 16-12-2016 đến 15-2-2017.

Để thực hiện tốt đợt tấn công, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nam đã chủ động triển khai lực lượng, đồng bộ các biện pháp để nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT trên địa ban; quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ANCT - TTATXH trong mọi tình huống, phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm trên 77%, loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 92%; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TTATXH trên các lĩnh vực; tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, TTCC, PCCC, không để xảy ra cháy nổ và ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại các địa bàn và trên các tuyến giao thông, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm để tập trung lực lượng, biện pháp giải quyết: phường Thanh Châu, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, thị trấn Vĩnh Trụ - huyện Lý Nhân, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, các tuyến QL 1A, 21A, 21B QL38,…

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo 9 nhóm vấn đề cần tập trung thực hiện, đồng thời yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố quán triệt, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đồng loạt tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán ngay trong ngày hôm nay, góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cán bộ, nhân dân vui Tết đón Xuân an toàn, hạnh phúc.

Minh Khôi- Phương Thảo
.
.