Những người chống dịch ở tuyến đầu biên giới

Thứ Sáu, 10/04/2020, 07:47
Những ngày qua, Công an các tỉnh biên giới Tây Nam tăng cường cán bộ chiến sĩ, phối hợp với lực lượng Biên phòng ngày đêm tuần tra canh gác đường mòn, lối mở, phòng chống dịch...


Đồng Tháp có hơn 50km đường biên giới giáp với Campuchia, lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới. Tại các cửa khẩu dọc biên giới Tây Nam, cán bộ chiến sĩ ngày đêm túc trực, ngăn chặn người dân hai bên biên giới xuất, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở.

Thượng tá Văn Vũ Quốc Khương, Trưởng Công an huyện Tân Hồng cho biết đơn vị đã tăng cường 12 cán bộ chiến sĩ, tham gia 5 chốt tuần tra, gồm 2 chốt phối hợp tại Thông Bình, 2 chốt tại xã Tân Hộ Cơ và xã Tân Thành A và chốt tại khu vực cách ly Bệnh viện Quân dân y Giồng Găng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Hồng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt dọc biên giới.

Thượng úy Đào Nhật Trường Tươi, Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Tân Hồng cho biết đơn vị đã vận động các Mạnh Thường Quân trao 10.000 khẩu trang y tế, nước diệt khẩn, nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 và đến tận nhà các hộ dân, người nghèo để tặng quà, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch COVID-19.

Ngoài các chốt tăng cường, Đoàn Thanh niên Công an huyện, Công an xã phối hợp với lực lượng Quân sự tổ chức đến tận nhà dân sống gần đường mòn, lối mở biên giới tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Trung úy Phạm Văn Thuật, cán bộ Công an huyện Tân Hồng cho biết, anh được sự phân công của lãnh đạo cùng Công an xã và Biên phòng, dân quân tuần tra, kiểm tra soát chặt chẽ trên tuyến biên giới. Nhiều cán bộ chiến sĩ dù có nhà ở huyện Tân Hồng nhưng nhiều tháng qua vẫn chưa về nhà vì tập trung nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Thiếu úy Phan Vĩnh Ái, Tổ trưởng tổ 3 thuộc Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp người dân xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời kiểm soát chặt giao thương hàng hóa, đảm bảo đúng các quy định y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Tại khu vực xã Thông Bình, nơi giáp ranh với Campuchia, Đồn Biên phòng bố trí chiếc bàn đặt tại vị trí ranh đường biên giới hai nước làm nơi trao đổi hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân xã Coroka (huyện Peam Chor, Campuchia). Việc trao đổi, buôn bán tuân thủ theo đúng quy định về khoảng cách, không được tiếp xúc trực tiếp và sự giám sát của ngành chức năng.

Tại chốt tăng cường ở cửa khẩu Thông Bình, cán bộ chiến sĩ túc trực, kiểm tra và tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng ngừa dịch COVID-19. Đại tá Nguyễn Quang Định, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết: qua kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và trạm kiểm soát Thông Bình, các tổ chốt dọc tuyến biên giới đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trực tiếp kiểm tra công tác tại các chốt tăng cường, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Các đơn vị làm nhiệm vụ ở biên giới rất trách nhiệm, kiểm soát chặt việc xâm nhập trái phép cũng như đảm bảo quy trình tiếp nhận người vào khu cách ly.

Như Anh
.
.