Những người ngày đêm căng mình trong biển lửa để giữ rừng ở Hà Tĩnh

Chủ Nhật, 30/06/2019, 17:03
Tình đến ngày hôm nay, Công tác chữa cháy đã bước sang ngày thứ 3, thời tiết nắng nóng, địa bàn hiểm trở, cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh ngày vượt nắng, đêm thức trọn, quyết tâm cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất hỏa họa gây ra....


Sáng 30-6, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh họp và quyết định tiếp tục huy động lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để triển khai công tác chữa cháy tại địa bàn khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, mặc dù cháy rừng trên địa bàn Nghi Xuân, Hà Tĩnh cơ bản được khống chế, nhưng tại khu vực cháy âm ỉ, tàn tro, để hạn chế tình trạng ngọn lửa bùng phát trở, Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án phòng cháy chữa cháy.

Các đơn vị Công an Hà Tĩnh được huy động tối đa để triển khai phòng chống cháy rừng.

Do nhiệt độ cao, gió Lào thổi mạnh, đám cháy nhanh chóng biến thành biển lửa.

Những ngày xảy ra cháy, tro vẫn âm ỉ có thể gây cháy bất cứ lúc nào, vì vậy cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh đang dùng các phương tiện để tạo các đường băng cản lửa để tránh lửa lây lan. 

Ngay trong đêm 29-6, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh hầu như “trực chiến” phòng ngọn lửa bùng phát trở lại để bảo vệ rừng. 

Chiều 30-6, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân vẫn đang ứng trực tại hiện trường đã phối hợp cùng các lực lượng vũ trang khác tập trung triển khai nhiều biện pháp để phòng cháy, chữa cháy. Do nhiều giờ đồng hồ chiến đấu với “giặc lửa”, có cán bộ, chiến sỹ có dấu hiệu mệt mỏi, ngất xỉu buộc phải đưa về cơ sở y tế để truyền nước.

Tính đến thời điểm này, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã di dời và đảm bảo an toàn cho hơn 300 hộ dân xung quay khu vực cháy. 

Tại Kho Than Gia Lách thuộc Công ty Than Nghệ Tĩnh và Chi nhánh sản xuất thương mại và làng nghề công ty gỗ thương mại và dịch vụ, thuộc công ty chế biến gỗ Thanh Thanh Đạt thuộc khối 1, thị trấn Xuân An, do vị trí sát với rừng, để hạn chế thiệt hại cho công ty và âm ỉ cháy có thể lây lan, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã triển khai phương án chữa cháy, huy động tối đa phương tiện để ngăn chặn cháy. 

Mặc dù vị trí dốc, hiểm trở, nhưng mỗi một cán bộ chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy với quyết tâm cao nhất, mưu trí, dũng cảm, triển khai phương án chữa cháy. 

Công tác chữa cháy đã bước sang ngày thứ 3, thời tiết nắng nóng, địa bàn hiểm trở, cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh ngày vượt nắng, đêm thức trọn, quyết tâm cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất hỏa hoạn  gây ra.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân có mặt tại hiện trường chỉ đạo các phương án chữa cháy

Bên cạnh việc dập lửa cứu rừng, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh được huy động giúp dân sơ tán.

Trước đó, khoảng 12h00 ngày 28/6/2019, xảy ra vụ cháy tại khu vực rừng phòng hộ, thuộc núi Truông, ở thôn 7, xã Xuân Hồng. Công an huyện Nghi Xuân đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Công an tỉnh, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, cấp ủy chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tích cực chữa cháy. 

Tuy nhiên vụ cháy xảy ra lúc giữa trưa, thời tiết nắng gắt, nhiệt độ quá nóng, gió thổi mạnh nên vụ cháy lan ra đến núi Hồng Lĩnh, thuộc địa phận Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ nhiều giờ liền đối mặt với biển lửa để cứu rừng.

Sau nhiều tiếng đồng hồ chữa cháy liên tục, đến khoảng 22h30', lửa ở khu vực núi Truông cơ bản đã được được khống chế, dập tắt. Nhưng sau đó đến rạng sáng ngày 29-6, ngọn lửa bùng phát gây cháy rừng trên diện rộng quay trở lại. 

Để khống chế được đám cháy này, tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đã huy động tổng lực cả ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm cùng nhân dân trên địa bàn trắng đêm chống chọi với giặc lửa.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Phi Phượng-Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, ngọn lửa gây cháy rừng được phát hiện vào lúc 13h ngày 28-6 tại khu vực rừng thông thuộc thôn 7 xã Xuân Hồng. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, chính quyền địa phương đã báo cáo lãnh đạo cấp trên và cơ quan chức năng liên quan. 

Ngay sau đó, tiểu đoàn Bộ đội đặc công D31 của Quân khu IV cùng Công an, kiểm lâm và nhân dân địa phương lên đến 400-500 người lập tức có mặt tại hiện trường để dập lửa cứu rừng. 

Lực lượng chống cháy đã gắng gượng hết sức, dùng đủ mọi cách để khống chế không cho đám cháy lan rộng, nhưng do trời quá nắng nóng, nhiệt độ lên hơn 40 độ C cộng với gió lào thổi ào ạt nên chỉ ít chục phút sau ngọn lửa đã lan rộng.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ mệt nhoài, thậm chí ngất xỉu vì nhiều giờ liền quăng quật trong đám cháy.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đám cháy, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh điện thoại trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, và sau đó Nghệ An đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an, Bộ đội tăng cường sang Nghi Xuân dập lửa. Tỉnh Hà Tĩnh quyết định di dời khẩn cấp hơn 100 hộ dân ngay trong chiều và tối 28-6 vì sợ ngọn lửa lan rộng, bao trùm nhà dân. 

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục huy động cả ngàn cán bộ, chiến sỹ Công an, Bộ đội, Biên phòng, Kiểm lâm và nhân dân trên địa bàn tiếp tục trắng đêm chiến đấu với giặc lửa. Do có một số cây xăng gần khu vực cháy rừng nên chính quyền địa phương đã huy động di dời các trụ xăng, dùng cát phủ kín để bảo vệ xăng. Đồng thời tiếp tục huy động người dân có nguy cơ ảnh hưởng cao di dời tài sản, sơ tán để tránh cháy rừng gây nguy hiểm. 

Sáng 29-6, tỉnh Nghệ An tiếp tục điều động thêm phương tiện xe và các thiết bị chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ qua huyện Nghi Xuân phối hợp với các đơn vị ở Hà Tĩnh tiếp tục dập lửa cứu rừng…

Chiến sỹ Đinh Tùng Anh, Công an Hà Tĩnh cùng hàng trăm đồng đội không hề ngủ để cùng với các lực lượng khác và người dân trên địa bàn dập lửa, cứu rừng. Khuôn mặt dính đầy bụi than, Anh chia sẻ, nắng nóng, nhiệt độ cao khi chống cháy rừng trong biển lửa nhiều anh em mệt nhoài, ăn không nổi mà chủ yếu uống nước để lấy sức. 

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng có nguy cơ lan rộng, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh đã huy động tối đa lực lượng phân chia thành từng tổ, nhóm công tác để vừa dập lửa cứu rừng, vừa di chuyển người dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ tài sản cho bà con. 

Khi ngọn lửa bùng phát, có nguy cơ cháy lan rộng, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh đã điện thoại hội ý chớp nhoáng với lãnh đạo Công an Nghệ An điều quân, phương tiện qua Nghi Xuân giúp đỡ, phối hợp chống cháy rừng. 

Sự hiệp đồng tác chiến trong việc chống cháy cháy rừng giữa Công an Hà Tĩnh với các đơn vị Bộ đội, Biên phòng, Kiểm lâm và Công an Nghệ An cùng nhân dân đã phát huy hiệu quả. Bởi nắng nóng lâu ngày, nhiệt độ cao, gió lào thổi mạnh, các lực lượng nếu không đủ, không nhiệt huyết, hết mình vì công việc được giao thì đám cháy gây ra những nguy hại khó lường.

Sông Lam-Xuân Lý- Hồng Nhung-Anh Cường-Văn Hùng
.
.