Nhiều vấn đề được đưa ra tại Hội thảo Cựu học viên ARLEMP lần thứ nhất

Thứ Sáu, 25/10/2019, 10:56
Trong khuôn khổ khoá ARLEMP (Chương trình Đào tạo thực thi pháp luật khu vực Châu Á) lần thứ 50, Hội thảo Cựu học viên ARLEMP lần thứ nhất đã diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24-10 tại TP Hà Nội.

Hội thảo có sự tham gia của 18 đại biểu là các gương mặt ARLEMP tiêu biểu, những Cựu học viên đã có các thành tích xuất sắc đến từ 15 quốc gia. Đây là cơ hội để các thế hệ học viên ARLEMP gặp gỡ; trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tăng cường hợp tác, kết nối; thảo luận và thống nhất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác thực thi pháp luật trong tương lai.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tá Chử Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đánh giá cao uy tín và hiệu quả của Chương trình ARLEMP. 

Toàn cảnh Hội thảo.

“ARLEMP không chỉ là một chương trình tập huấn đơn thuần, mà hơn thế nữa, ARLEMP là một mạng lưới hợp tác thực thi pháp luật với sự kết nối chặt chẽ của hơn 1000 sỹ quan Cảnh sát đến từ nhiều nước khác nhau trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tất cả vì mục tiêu chung là đẩy lùi tội phạm, đảm bảo an ninh - an toàn khu vực, bảo vệ bình yên cho nhân dân mỗi nước”, Đại tá Chử Văn Dũng nhấn mạnh.

Diễn ra trong 1,5 ngày, Hội thảo tập trung thảo luận 2 chủ đề chính. Chủ đề thứ nhất về Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia bao gồm các nội dung như: các loại tội phạm nổi lên hiện nay trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; ưu tiên đấu tranh của mỗi nước đối với từng loại tội phạm; các thách thức gặp phải trong công tác trao đổi thông tin và phối hợp điều tra, xác minh; giải pháp tăng cường hiệu quả hợp tác thực thi pháp luật.

Chủ đề thứ hai về Nâng cao chất lượng và hiệu quả của Chương trình ARLEMP bao gồm các nội dung như: chia sẻ những thành tựu của bản thân các học viên kể từ sau khi tham gia khoá đào tạo này và đề xuất giải pháp tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả của ARLEMP trong tương lai…

L.C.
.
.