Nhiều tỉnh miền Tây, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

Thứ Năm, 13/04/2017, 11:56
Ba tháng đầu năm 2017, 11 tỉnh, thành ĐBSCL xảy ra 504 vụ (chiếm 10,48% của cả nước), làm 320 người chết. Các tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp và An Giang, đều tăng trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. 


Ngày 13-4, tại Đồng Tháp, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức sơ kết công tác 3 tháng đầu năm 2017, 11 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, gồm: Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Cục Cảnh sát giao thông tổ chức sơ kết công tác ba tháng đầu năm 2017, tại 11 tỉnh, thành phố ĐBSCL. 

Ba tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 4.810 vụ, làm chết 2.114 người, bị thương 3.835 người. So với cùng kỳ, giảm trên cả ba tiêu chí. Riêng 11 tỉnh, thành ĐBSCL xảy ra 504 vụ (chiếm 10,48% của cả nước), làm 320 người chết (chiếm 15,14%), 405 người bị thương (chiếm 10,56%). 

Lực lượng chức năng đã lập biển bản xử lý 125.648 trường hợp, xử phạt 121 tỷ đồng... Các tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp và An Giang, đều tăng trên cả 3 tiêu chí. Nguyên nhân gây ra tai nạn, chủ yếu đi sai làn đường (22,81%), không làm chủ tốc độ (11,40%), sử dụng rượu bia…

Lực lượng CSGT 11 tỉnh, thành phố ĐBSCL đã lập biên bản xử lý 125.648 trường hợp (chiến 12,21%), phạt tiền trên 121 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 14.793 trường hợp, tạm giữ 46.176 phương tiện. Qua công tác tuần tra, lực lượng CSGT các tỉnh, thành đã kịp thời phát hiện, bắt giữ hàng loạt vụ phạm pháp hình sự, cướp giật tài sản, tàng trữ vận chuyển trái các các chất ma tuý, hung khí gây nguy hiểm, hàng cấm. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ các tỉnh, thành đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự như hoạt động khai thác cát trái phép trên sông…

Lãnh đạo lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh tham dự hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều bất cập đang xảy ra tại các địa phương, tình trạng tai nạn gia tăng tại các vùng nông thôn, hoạt động bến khách ngang sông, việc chấp hành an toàn của các phương tiện thuỷ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, hoạt động nạo nét đường thuỷ trên các tuyến sông...

Kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Diệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đánh giá, tuy số vụ và số người giảm nhưng tăng số người chết so với cùng kỳ. Tình trạng người đi môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, vi phạm nồng độ cồn còn khá nhiều. Tội phạm hoạt động trên đường bộ vẫn diễn biến phức tạp.

Thời gian tới, các địa phương cần tập trung khảo sát, kiến nghị khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết các “điểm đen” tai nạn. Tăng cường công tác tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. 

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Diệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Trên lĩnh vực đường thủy nội địa, các lực lượng kiểm tra công tác, xử lý nghiêm các phương tiện thủy không an toàn, không trang bị đầy đủ áo phao, người điều khiển không có đủ bằng, chứng chỉ chuyên môn, chở quá số người quy định... nhằm phòng ngừa, hạn chế tối đa các vụ tai nạn đường thuỷ. Phối hợp hiệu quả với các lực lượng khác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên sông. 

Văn Vĩnh
.
.