Nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an

Thứ Hai, 22/07/2019, 18:10
Chiều 22-7, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022; Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.


Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả vững chắc; tập trung phát động, phát triển phong trào ở cấp cơ sở. Công tác chỉ đạo, triển khai các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Đoàn cấp trên và công tác đoàn vụ có nhiều tiến bộ.

Toàn cảnh Hội nghị.

Nhiều hoạt động được tổ chức có quy mô lớn, có ảnh hưởng xã hội rộng rãi, lồng ghép nhiều nội dung, có sự phối hợp tham gia của nhiều đơn vị, phát huy thế mạnh của từng lực lượng. 

Qua đó,vị trí, uy tín của tổ chức đoàn được khẳng định, vai trò xung kích sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên ( ĐVTN) ngày càng có môi trường, điều kiện để phát huy, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tinh thần và khí thế thi đua ở các đơn vị đồng đều, cổ vũ động viên mạnh mẽ ĐVTN trong học tập và công tác…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp tục đề ra nhiều chương trình hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa như: triển khai Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường”; chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong tuổi trẻ CAND; các chương trình “Thanh niên CAND sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập”; “Thanh niên CAND học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thể chất và đời sống tinh thần”; và chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh trao hoa chia tay các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Công an khóa XXI

Bên cạnh đó, triển khai chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện Hè năm 2019 với các hoạt động: Hành trình tình nguyện theo con đường mang tên Bác; lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ kỉ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè (1999-2019).  

Đại úy Trần Quang Huy, Bí thư đoàn Cục Truyền thông CAND, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số  4 Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát biểu tham luận 

Đoàn Bộ Công an  tập trung hướng dẫn các đơn vị tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 105 năm Ngày sinh của anh hùng, liệt sĩ Lý Tự Trọng; chỉ đạo tổ chức đại hội, hội nghị đại biểu Đoàn Thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2019-2022; tổ chức sơ kết 3 năm chương trình phối hợp giữa thanh niên CAND và QĐND về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. 

Ngoài ra, tổ chức ngày hội “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ CAND”; Ngày hội thanh niên Công an với văn hóa giao thông năm 2019; chiến dịch tình nguyện mùa đông, các hoạt động “Xuân biên cương, Tết hải đảo”…


Tâm Phạm
.
.