Nhiều giải pháp quyết liệt PCCC tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 08/01/2016, 16:08
Sáng 8-1, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. 


Đến tham dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2015, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xảy ra 1.650 tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Trong đó có gần 700 vụ cháy và 5 vụ nổ  làm chết 8 người, bị thương 46 người gây thiệt hại tài sản hơn 400 tỷ đồng. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội Nghị.

Thực tế cho thấy, số vụ cháy lớn hoặc gây chết người chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số các vụ cháy nhưng thiệt hại rất nặng nề chiếm trên 95% tổng số thiệt hại về tài sản và hầu hết thiệt hại về người đều xảy ra từ các vụ cháy nhà dân. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cháy là sự cố về điện (chiếm hơn 70% số vụ). Để xảy ra cháy lớn chủ yếu  do phát hiện, báo cháy không kịp thời.

 Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng cháy chữa cháy số vụ cháy lớn khu vực chợ, trung tâm thương mại, chung cư được kéo giảm rõ rệt. Ngoài việc làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phụ trách, Cảnh sát PCCC TP Hồ chí Minh còn tham gia chi viện cho các tỉnh giáp ranh như  Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bến Tre, Lâm Đồng … xử lý hiệu quả các sự cố cháy nổ, cứu người.  

Toàn cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Đại tá Lê Tấn Bửu cho biết, toàn thể cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, trong đó việc kéo giảm các vụ cháy lớn xảy ra trên địa bàn thành phố với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Đồng chí Nguyễn Thành Phong ghi nhận những nổ lực của Cảnh sát TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chữa cháy cứu hộ cứu nạn. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu cảnh sát PCCC làm tốt hơn công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND để công tác PCCC cứu hộ cứu nạn trên địa bàn được hoàn thiện hơn, tránh để xảy ra những vụ cháy lớn trên địa bàn.

Thứ trưởng Bùi Văn thành trao cờ thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể xuất sắc trong công tác PCCC.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao công tác PCCC cứu hộ cứu nạn của lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà Cảnh sát PCCC TP Hồ chí Minh phải khắc phục, đó là số lượng vụ cháy vẫn còn nhiều, xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân chập điện. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu phải tìm ra biện pháp hạn chế, điều tra tìm ra nguyên nhân nhanh, chủ động hạn chế, chủ động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Nghiên cứu biên soạn công tác PCCC thành giáo trình đưa vào trường học, góp phần nâng cao ý thức phòng cháy.

Cũng trong hội nghị, thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cũng nhận được cờ thi đua của Tổng cục chính trị CAND và bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh.

M.Đức
.
.