Nhiều chuyển biến tích cực về an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn

Thứ Năm, 11/01/2018, 14:03
Sáng 11-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017; sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Xây dựng phong trào (XDPT) toàn dân bảo vệ ANTQ và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới ( NTM) Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM mới giai đoạn 2010-2020 (Ban chỉ đạo về An ninh, trật tự nông thôn Bộ Công an) chủ trì Hội nghị. 

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng - Chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NG&PTNT); các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo về ANTT nông thôn Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng Bộ Công an và Văn phòng Điều phối NTM Trung ương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự Hội nghị. 

Đại tá Bùi Quang Chi, Phó cục trưởng phụ trách Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo về ANTT nông thôn Bộ Công an, báo cáo: Năm 2017, lực lượng Công an đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ theo sự phân công của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. 

Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, ổn định các điểm xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai trong xây dựng NTM; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án phạm pháp hình sự ở khu vực nông thôn đạt tỷ lệ cao;  phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nội dung thiết thực, hình thức phong phú, gắn với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Về công tác thực hiện Quy chế phối hợp năm 2017, Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an và Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, Bộ NG& PTNT đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế nhất là trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng NTM, nhờ đó tình hình ANCT, TTATXH khu vực nông thôn được ổn định và giữ vững, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Phát biểu kết kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an và Ban chỉ đạo ANTT nông thôn Bộ Công an,Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục  XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ và Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, biểu dương sự nỗ lực của lực lượng Công an trong việc thực hiện công tác phối hợp. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp. 

Đồng tình với 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban chỉ đạo ANTT nông thôn Bộ Công an đã đề ra để tập trung triển khai trong năm 2018, giao nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, để thực hiện bằng được mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, lực lượng Công an cần phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và biến những nhận thức, quyết tâm này thành hành động thực tiễn để triển khai tại cơ sở.

Song song với công tác triển khai cần chú trọng đến cơ chế kiểm tra, giám sát. Trước tình hình hiện nay còn xảy ra một số vụ việc khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng đến ANTT nông thôn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu lực lượng Công an cần nghiên cứu căn nguyên sâu xa, nắm vững tình hình, tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tránh để bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo kích động gây mất ANTT, để từ đó dần giải quyết hiệu quả tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý việc xây dựng, duy trì, củng cố tốt lực lượng Công an xã chính là nhiệm vụ mang tính chiến lược hiện nay. Bởi vậy lực lượng Công an cần quan tâm tới việc sử dụng, tập huấn, đào tạo để lực lượng Công an xã hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng công tác đảm bảo ANTT nông thôn trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị. 

Để quy chế phối hợp giữa Cục  XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ và Văn phòng Điều phối NTM Trung ương ngày càng phát huy được hiệu quả Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Văn phòng Điều phối tiếp tục quan tâm hỗ trợ lực lượng công an thực hiện hoàn thành tốt việc phối hợp. 

Hai cơ quan cần tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an và Bộ NG&PTNT để giúp hai Bộ hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc phục vụ nhân dân được tốt nhất.      

Tâm Phạm
.
.