Nhiều chiến công xuất sắc của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP HCM

Thứ Ba, 17/12/2019, 08:31
Kể từ khi thành lập (năm 1998 đến nay), đơn vị luôn là lá cờ đầu trong phòng chống tội phạm.


Đặc biệt trong năm 2019, cán bộ chiến sỹ (CBCS) đơn vị đã triệt phá thành công 35 chuyên án ma túy lớn nhỏ, khởi tố 79 bị can, chuyển các địa phương xử lý đối với 13 đối tượng, thu giữ tang vật bao gồm: 316,616kg heroin; 1,218 tấn ma túy tổng hợp, 24,214kg cần sa, 5,816kg cocain, 32kg ma túy khác (PSE, lá khát…), 4 khẩu súng, 55 viên đạn, 12 xe ôtô, 24 xe máy, 1,35 tỷ đồng, 40.000 USD...

Theo Đại tá Hồ Tự Sang – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, những tháng cuối năm 2018, đầu năm 2019, qua việc tăng cường công tác điều tra cơ bản cho thấy tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có chiều hướng giảm. 

TP Hồ Chí Minh hiện vẫn là địa bàn tiêu thụ, vừa là địa bàn mà bọn tội phạm lợi dụng để trung chuyển ma túy đi các nước, trên tất cả các tuyến giao thông. 

Nguồn ma túy thẩm lậu vào thành phố từ một số tỉnh biên giới Campuchia qua các tỉnh như Long An, Tây Ninh, An Giang, Kon Tum, Đắk Nông… và từ Trung Quốc, Lào với số lượng lớn qua các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ như: Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh... 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được UBND TP và Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh khen thưởng.

Nếu trong năm 2018, trên địa bàn thành phố chỉ phát hiện 1 vụ tàng trữ thu 445kg ma túy thì trong năm 2019, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 35 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển với số lượng lớn, thậm chí có vụ thu giữ đến 1,1 tấn ma túy. 

Qua quá trình điều tra các vụ án, cơ quan điều tra đã ghi nhận số lượng ma túy này chủ yếu được phục vụ cho trung chuyển sang các nước khác, một phần còn lại trong số đó được dùng để tiêu thu theo nhu cầu sử dụng của người nghiện tại thành phố. Tình hình mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố tiếp tục gia tăng về quy mô tổ chức cũng như số lượng. Tỷ lệ ma túy thu giữ tăng bình quân hàng năm (trong 5 năm gần đây) là 88,5%.

Tuy có nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng của tập thể CBCS Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh vẫn kiên trì các biện pháp nghiệp vụ, qua đó triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn. 

Điển hình trong thời gian từ ngày 21-9 đến hết ngày 25-9-2019, các trinh sát Đội 6 và 7 phối hợp với Công an quận 5 và Đội Cảnh sát giao thông Đa Phước triệt phá thành công 3 đường dây vận chuyển ma túy từ biên giới các tỉnh An Giang, Tây Ninh về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. 

Cầm đầu 3 đường dây này gồm Trần Anh Tuấn, sinh năm 1974, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh; Nguyễn Thành Phát, sinh năm 1984, ngụ quận 7 và Lê Hiếu Tuấn, sinh năm 1987, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh. Tổng số tang vật thu giữ từ 3 chuyên án này gồm trên 25kg Ketamine, 5,3kg ma túy đá, 3,4kg ma túy tổng hợp và 1,224kg chất phức tạp.  

Tội phạm ma túy liên quan đến yếu tố nước ngoài vẫn tiềm ẩn và phức tạp. Các đường dây vận chuyển ma túy từ các nước về Việt Nam được phát hiện, bắt giữ gần đây tiếp tục cho thấy TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung không chỉ là nơi tiêu thụ mà còn là địa bàn trung chuyển khá thuận lợi mà tội phạm có yếu tố nước ngoài hướng tới hoạt động. 

Từ đầu năm 2019 đến nay nổi lên là những nhóm đối tượng người Đài Loan -Trung Quốc cấu kết với các đối tượng trong nước tổ chức vận chuyển ma túy với khối lượng rất lớn từ khu vực Tam giác vàng qua Lào, Campuchia vào Việt Nam qua các tỉnh miền Trung, miền Tây Nam Bộ rồi tập kết tại các kho ở các tỉnh giáp ranh TP Hồ Chí Minh như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An… sau đó trung chuyển về các kho ở các quận, huyện như: huyện Hóc Môn, quận 12, Bình Tân  để chen lẫn vào các container hàng hóa rồi dùng các công ty do các đối tượng thành lập để xuất đi nước thứ 3 thông qua các cảng biển tại TP Hồ Chí Minh. 

Cụ thể, trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 6 vụ tàng trữ, vận chuyển ma túy số lượng lớn, thu hơn 2,1 tấn ma túy đá và hơn 447kg heroin (gồm cả các vụ vận chuyển ma túy do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an phát hiện), trong đó chủ yếu là đối tượng người Đài Loan - Trung Quốc.

Ngày 27-3-2019, đơn vị phối hợp cùng lực lượng 363, Công an huyện Hóc Môn tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ đối tượng Chen Tsen Wei, sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc; tạm trú 492 Lê Hồng Phong, KP Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương và đối tượng Nguyễn Đình Hồng, sinh năm 1989 tại Xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vận chuyển trái phép 895 bánh heroin bằng xe tải tại ngã tư An Sương, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Qua lời khai của các đối tượng được biết, nguồn ma túy này xuất phát từ Lào về TP Hồ Chí Minh để xuất đi nước thứ 3.

Ngày 13-4-2019, đơn vị phối hợp Đội CSGT Công an quận 5 khám phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Thái Lan qua Campuchia về Việt Nam bằng đường bộ, được ngụy trang dưới dạng các gói trà và cất giấu trong các loa thùng. 

Kết quả bắt giữ 3 đối tượng Bùi Nguyễn Huy Vũ, Yeh Chinh Wei, Chiang Wei Chih; thu giữ 1,058 tấn ma túy tổng hợp, 995g Ketamine, 1 khẩu súng tự chế, 5 viên đạn, 1 xe ôtô, 1 xe tải, 1 xe máy, 6 ĐTDĐ cùng một số tang tài vật khác có liên quan. 

Ngày 1-7-2019, Đội 4 phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh khám phá chuyên án 719C, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 4.000 viên thuốc lắc có trọng lượng 1.333,9039g MDMA; 39,4285g Ketamine; 25 triệu đồng; 2 xe máy, 2 ĐTDĐ cùng một số tang tài vật khác có liên quan.

Từ ngày 30-8 đến ngày 3-9-2019, đơn vị phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh và Công an quận Thủ Đức và Phòng 7 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an khám phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố, với nguồn nguồn ma túy được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. 

Bước đầu tạm giữ điều tra 7 đối tượng, chuyển địa phương xử lý 1 đối tượng. Tang vât thu giữ gồm 29,089kg ma túy tổng hợp, 5.000 viên thuốc lắc, 1.385 gói tinh bột  màu vàng, 2 gói tinh bột màu nâu, 1 gói tinh thể màu xám và 1 gói tinh thể màu nâu, 2 khẩu súng (1 khẩu K59), 50 viên đạn, 1 lựu đạn cùng một số công cụ, phương tiện khác có liên quan.

Đức Cương
.
.