Nhân rộng những điển hình tiên tiến trong Công an tỉnh Bạc Liêu

Thứ Ba, 30/06/2020, 13:08
Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 trong Công an tỉnh Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Ngày 30/6, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Về phía địa phương có ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 trong Công an tỉnh Bạc Liêu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch; phát động nhiều đợt thi đua chuyên đề ngắn hạn, dài hạn về xây dựng lực lượng và phòng chống tội phạm… gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, với nhiều nội dung thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Công an toàn tỉnh. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Với quyết tâm cao, Công an tỉnh Bạc Liêu đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, theo tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Liên tục mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phát hiện, khám phá, xử lý nhiều vụ án hình sự, kinh tế; triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm. 

Đặc biệt, được Bộ Công an giao tổ chức đấu tranh một số chuyên án có phạm vi toàn quốc như chuyên án triệt phá băng nhóm trộm cắp tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, qua đó khởi tố 48 đối tượng, làm rõ 192 vụ; tỉ lệ điều tra, khám phá án đạt gần 81%. 

Điều tra, khám phá, thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, chức vụ và tội phạm công nghệ cao, khởi tố 32 bị can, liên quan đến 52 tỉnh, thành phố, với số tiền trên 150 tỷ đồng. Công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, chiếm tỷ lệ 98,5%...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Với nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS), 5 năm qua, Công an tỉnh Bạc Liêu được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba cho 2 tập thể; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 27 cá nhân; Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho 64 cá nhân; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang các hạng cho 520 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể, 7 cá nhân và hàng trăm Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh… 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Công an tỉnh Bạc Liêu được tặng 1 Cờ thi đua của Chính phủ; 4 Cờ thi đua của Bộ Công an; 2 Cờ thi đua của UBND tỉnh. Đơn vị cơ sở được tặng 5 Cờ thi đua của Chính phủ; 15 Cờ thi đua của Bộ Công an… 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Vương Phương Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu. 

Nhân dịp này, Hội nghị tổ chức đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Công an tỉnh; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Cảnh sát hình sự; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Vì ANTQ giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Tới ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Bạc Liêu trong 5 năm qua, đặc biệt là vai trò của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất của CBCS trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Hội nghị giao lưu với các điển hình tiên tiến. 

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công tỉnh Bạc Liêu tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”... với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, chủ động phát hiện, xây dựng, nhân rộng, biểu dương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức và thực hiện phong trào thi đua.

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm dân chủ, khách quan, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu ở đơn vị cơ sở, những lĩnh vực công tác có nhiều khó khăn. 

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng biểu trưng cho các cá nhân xuất sắc. 

“Mọi hoạt động của phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Hội nghị hôm nay tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, ra sức thi đua phấn đấu, rèn luyện tốt hơn nữa. Luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích, chiến công trong công tác, chiến đấu; xứng đáng là hạt nhân của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh Bạc Liêu và toàn lực lượng CAND”, Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh.              

Văn Đức
.
.