Nhà xuất bản Công an nhân dân sẽ phát hành sách điện tử

Thứ Tư, 10/08/2016, 14:15
Ngày 10-8, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Nhà Xuất bản Công an nhân dân.

Dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; đại diện Văn phòng Bộ Công an, Cục tài chính, Tổng Công ty Viễn thông toàn cầu Gtel...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chụp ảnh với các đại biểu dự buổi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà Xuất bản Công an nhân dân (CAND), Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc -Tổng Biên tập Nhà Xuất bản CAND, trình bày nội dung, kết quả các mặt công tác Công an trong những tháng đầu năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2016; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất công tác chuẩn bị Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và ra mắt Hệ thống phát hành sách Điện tử Nhà Xuất bản CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chụp ảnh với Lãnh đạo Nhà Xuất bản CAND.
Giám đốc- Tổng Biên tập, Nguyễn Hồng Thái báo cáo đồng chí Thứ trưởng..

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận kết quả Nhà Xuất bản CAND đạt được trong thời gian qua. Đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thị trường, khả năng tiêu thụ, chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tập trung cao độ biên tập các đầu sách để phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Nhà Xuất bản CAND chuẩn bị tốt việc tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Ba và ra mắt Hệ thống phát hành sách Điện tử Nhà Xuất bản CAND, đảm bảo sản phẩm mới là bước chuyển phù hợp với xu thế thời đại.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Nhà Xuất bản CAND cần nắm chắc yêu cầu, nội dung của sản phẩm mới; tích cực nghiên cứu, tham khảo các nhà xuất bản trên thế giới; xem lại các bài học để tích lũy kinh nghiệm. Về việc ra mắt Hệ thống phát hành sách Điện tử, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý Nhà Xuất bản CAND cần phải xác định nguồn sách; có chiến lược phát chiến dài hạn; quy chế quản lý các loại sách nghiệp vụ theo quy định.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đến công tác học tập, đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ Nhà Xuất bản CAND được đi công tác, học tập, đào tạo, bồi dưỡng tại các sơ sở đào tạo trong và ngoài nước để có trình độ ngoại ngữ và kiến thức toàn diện hội nhập và làm sách nước ngoài...

Xuân Mai
.
.