Nhà xuất bản CAND triển khai công tác năm 2016

Thứ Năm, 21/01/2016, 17:22
Ngày 21-1, Nhà xuất bản (NXB) CAND đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai Chương trình công tác năm 2016. Đến dự và chỉ đạo có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.


Cùng dự có đồng chí Phạm Tuấn Vũ, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo X12, X15, Báo CAND, Tạp chí CAND…

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 của NXB CAND nêu rõ, công tác biên tập, xuất bản, phát hành trong năm 2015 mặc dù có nhiều khó khăn, song đây cũng là năm đánh dấu sự khởi sắc trên nhiều mặt hoạt động của NXB CAND. Việc duy trì đội ngũ cộng tác viên, tập trung xây dựng đề tài, khai thác bản thảo bám sát mảng sách an ninh trật tự, sách chính trị, nghiệp vụ, sách giáo trình, sách phục vụ các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, của lực lượng CAND đã có nhiều nét mới. Các ấn phẩm xuất bản luôn đảm bảo chất lượng, không vi phạm Luật Xuất bản, có nhiều tác phẩm thu hút được bạn đọc trong và ngoài lực lượng CAND…

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc, Tổng biên tập NXB CAND phát biểu tại hội nghị.

Trong chương trình công tác năm 2016, NXB CAND xác định, sẽ tập trung vào một số mặt công tác trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ và nhân viên toàn đơn vị; tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu…

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười trao các phần thưởng, danh hiệu cho các cá nhân đạt thành tích.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà NXB CAND đã đạt được trong năm 2015.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của NXB CAND.

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng cho biết, bằng rất nhiều sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, NXB CAND đã vinh dự nhận được cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an. Đó là minh chứng rõ nét nhất, là sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an đối với sự cố gắng của NXB CAND.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cũng dẫn chứng, trong năm 2015, NXB CAND đã làm được rất nhiều việc quan trọng, có tầm vóc, qui mô lớn như: Chương trình truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam mang tên “Những trang sách vàng 70 năm CAND” vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu; tổ chức trại sáng tác về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và Bình yên cuộc sống” (2012-2015); xuất bản một số đầu sách tiêu biểu kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Hội nghị Công an toàn quốc; xuất bản cuốn sách “Nhân dân, cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ trưởng Trần Đại Quang…

Bên cạnh đó, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười cũng yêu cầu, trong năm 2016, NXB CAND cần làm tốt một số công việc như: giáo dục chính trị, tư tưởng vững vàng cho cán bộ chiến sĩ; chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ, Tổng cục Chính trị CAND để tháo gỡ những qui định còn vướng mắc, tập trung hoạt động đảm bảo đúng định hướng, đúng qui định của pháp luật; quan tâm, nuôi dưỡng đội ngũ Cộng tác viên; tập trung hoàn thành và đưa vào hoạt động Ban Biên tập sách điện tử; phối hợp tốt với các đơn vị khác trong Tổng cục như X12, X15, Báo CAND, Tạp chí CAND… để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo NXB CAND.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB CAND cho biết, để đạt được những thành tích trong năm 2015, đặc biệt là việc nhận được Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an, NXB CAND đã nhận được sự quan tâm, sự chỉ đạo thường xuyên, cụ thể của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND cùng sự cố gắng, đồng lòng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, công nhân viên của toàn đơn vị.

Trong năm 2016 và các năm tiếp theo, Đại tá Nguyễn Hồng Thái bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND để NXB CAND có thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao và phát triển mạnh, sớm trở thành một trong những NXB hàng đầu trong cả nước.

Cảnh Vũ
.
.