Đại hội Đảng bộ Nhà xuất bản CAND, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Ba, 23/06/2015, 15:35
Ngày 23/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Nhà xuất bản Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Đại hôi có Trung tướng Bùi Bá Định, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện Đảng bộ các đơn vị chức năng thuộc Đảng bộ các đơn vị trực thuộc Tổng cục...
Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010- 2015, Giám đốc- Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Nhà xuất bản CAND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kiên quyết triệt để với phương châm giữ vững ổn định đơn vị, tiếp tục phấn đấu vươn lên thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Kết quả các mặt công tác của đơn vị, từ công tác xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tổ chức bản thảo đến việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, in và phát hành ngày càng chủ động với nhiều chuyển biến tích cực.

Trung tướng Bùi Bá Định phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các loại ấn phẩm do đơn vị xuất bản đều đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích; chất lượng ấn phẩm được cải tiến, công tác xuất bản đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác xây dựng Đảng, đơn vị thu được nhiều kết quả, các chỉ tiêu chung của cả nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành, nhiều nội dung đạt và vượt so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Nhà xuất bản CAND lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 6 đồng chí; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; biểu quyết một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội...

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010- 2015, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Tổng cục, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND Trung tướng Bùi Bá Định đã biểu dương thành tích của Đảng bộ  Nhà xuất bản CAND đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua. Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Bùi Bá Định yêu cầu Đảng bộ Nhà xuất bản CAND cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp, thực hiện Đại hội là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, xác định đây là  đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Các đảng viên Đảng bộ Nhà xuất bản CAND biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cần làm tốt chức năng tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo về công tác xuất bản, nhất là xây dựng đội ngũ cộng tác viên là các nhà văn. Phối hợp xây dựng tủ sách, thư viện, phòng đọc tại Công an các đơn vị, địa phương để đáp ứng nhu cầu đọc sách trong CAND.

Đảng bộ đoàn kết gắn bó, phát huy dân chủ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Sớm phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất Bộ đưa ra định mức tiêu chuẩn đọc trong toàn lực lượng CAND.

Trung tướng Bùi Bá Định và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 Nhà xuất bản CAND.

Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ biên tập viên, cán bộ vững vàng về chính trị, không để xảy ra sai phạm về nghiệp vụ  trong quá trình xuất bản; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Anh Hiếu
.
.