Ngày nghỉ cuối tuần làm nhiều việc tốt, phục vụ người dân

Thứ Năm, 19/03/2020, 09:35
Với phương châm hướng về cơ sở, giúp đỡ nhân dân, trong thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực được người dân trên địa bàn ghi nhận, thương yêu, tin tưởng.

Từ sáng sớm, nhiều người dân ở thôn Lai Trung, xã Cẩm Thịnh bất ngờ khi có hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Cẩm Xuyên về cùng với bà con để san lấp làm đường liên thôn, tường rào, bồn hoa xây dựng nông thôn mới.

Sức trẻ cộng với lòng nhiệt huyết, khéo tay, tận tụy với công việc nên các chiến sỹ Công an được bà con trên địa bàn rất yêu mến. Nhiều chiến sỹ mồ hôi nhễ nhại trộn bê tông được người dân đem khăn cho lau, bưng nước mời uống.

Khi chọn các chiến sỹ về cơ sở giúp dân, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh quán triệt: Phải chọn những chiến sĩ khỏe mạnh, thạo công việc, say mê với việc được phân công, có tác phong gần gũi với bà con nông dân. Vì vậy, trên địa bàn các địa phương ở Hà Tĩnh khi có các chiến sĩ Công an về giúp, người dân đều rất phấn khởi vui mừng.

Công an Hà Tĩnh đến tận nhà cấp đổi chứng minh nhân dân cho người khuyết tật.

Hướng về cơ sở, về với nhân dân giờ đây đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh. Chiều thứ 6, khi tan tầm, nhiều cơ quan khác mọi người ra về, thì ở nhiều đơn vị, địa phương Công an tỉnh Hà Tĩnh, các cán bộ, chiến sỹ vẫn nán lại để họp bàn, để nghe phổ biến, hoặc chuẩn bị những vật dụng cần thiết để ngày hôm sau (thứ bảy, chủ nhật) về làng, xã giúp dân.

Từ những nồi cháo tình thương miễn phí của Hội Phụ nữ Công an huyện Can Lộc tại Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc, đến những cán bộ chiến sỹ dầm mưa, dãi nắng giúp dân gặt lúa chạy đua với bão lũ ở các huyện: Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ…

Giờ đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung vào việc giúp dân xây dựng nông thôn mới; về cơ sở giúp dân những việc làm thiết thực gắn bó với đời sống bà con như: Giúp người dân sửa nhà, cắt tóc cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở các bệnh viện, đóng lại chiếc bàn, bọc lại cuốn vở cho em thơ đến trường, tâm sự với bà con việc đồng áng vào mùa vụ mới…

Nhiều người dân trên địa bàn cho rằng: Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân ở tỉnh Hà Tĩnh như một luồng gió mới, đưa lại cho nhân dân sự tin tưởng, tự hào, kính trọng, yêu thương.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng là đơn vị đi đầu khi thành lập 15 đội tình nguyện đến tận nhà hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn. Nhiều tuần qua, vào thứ bảy và chủ nhật, cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Lộc Hà và Công an thành phố Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân… đã xuống tận từng thôn, xóm, trường học để cấp đổi, làm mới chứng minh nhân dân cho những hộ nghèo, người già, bệnh tật khó khăn đi lại…

Bên cạnh giúp người dân giải quyết các thủ tục hành chính, Công an tỉnh Hà Tĩnh còn kết hợp tuyên truyền, thông tin đến cho người dân nhiều lĩnh vực như phòng chống dịch COVID-19, làm hộ tịch, bảo hiểm xã hội, lao động, giải đáp những thắc mắc của người dân…

Cụ Nguyễn Thị Cao (79 tuổi) ở huyện Hương Sơn cười vui: “Muốn làm lại cái chứng minh thư, sổ hộ khẩu khi có việc cần nhưng tuổi già, đi lại khó khăn nên muốn mà chưa làm được, mấy hôm trước có các anh, chị Công an đến tận già làm giúp cho, sau đó lại đưa đến tận nhà trao, tui mừng rơi nước mắt”.

Sáng ngày 17-3, là một ngày đặc biệt với gia đình chị Trần Thị Minh, ở thôn Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, khi chị được Công an huyện phối hợp với UBND thị trấn và Giáo xứ Trung Nghĩa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chị.

Chị Minh có hoàn cảnh khó khăn, chồng chị bị bệnh nặng không có khả năng lao động, 3 con nhỏ đang tuổi ăn học, cả gia đình hiện đang sống trong căn nhà cũ chật hẹp, xuống cấp nặng nề.

Trước hoàn cảnh đó, Công an huyện Lộc Hà đã huy động cán bộ chiến sỹ trong Công an huyện đóng góp mỗi người một ngày lương hỗ trợ gia định chị Minh số tiền 40 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới khang trang hơn, giúp gia đình chị sớm vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống…

Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết để giúp đỡ nhân dân trong thời gian gần đây đang thực sự tạo được niềm tin yêu trong quần chúng nhân dân.

Đồng thời, chính nhờ việc gần gũi nhân dân, sâu sát cơ sở, nắm vững địa bàn nên thời gian gần đây, khi lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn, đánh mạnh các ổ, nhóm cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn luôn được nhân dân tận tình giúp đỡ, hỗ trợ để phá án thành công, góp phần bảo vệ bình yên trên mảnh đất núi Hồng, sông La.

Dương Sông Lam
.
.