Ngày hội thể thao của 4 đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị CAND

Thứ Ba, 29/03/2016, 19:33
Ngày 29-3, các tổ chức đoàn thể Báo Công an nhân dân (X21), Nhà xuất bản Công an nhân dân (X19), Tạp chí Công an nhân dân (X24) phối hợp với Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (X31) tổ chức Hội thi thể thao – Văn nghệ lần thứ III tại trụ sở 92 Nguyễn Du, Hà Nội. 


Dự chương trình có Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND; Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND; Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND; Trung tá Phạm Thị Nhàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND; Đại úy Phạm Mạnh Tường, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND; cùng các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Biên tập, lãnh đạo các ban và gần 100 vận động viên tham gia.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND; Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND; Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản CAND cùng các đại biểu, vận động viên, cổ động viên tham dự chương trình.

Phát biểu, tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi, Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND biểu dương những cố gắng của các tổ chức đoàn thể bốn đơn vị trong việc triển khai Hội thi thể thao - Văn nghệ lần thứ III.

Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi thể thao – Văn nghệ lần thứ III.

Hội thi là dịp để các vận động viên phát huy tinh thần giao lưu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các tổ chức đoàn thể trong đơn vị cũng như với các đơn vị bạn; qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe, phục vụ công tác cho các cán bộ chiến sĩ, công nhân viên...

Các đội thi tranh tài sôi nổi trong môn cầu lông.
Và quyết liệt trong môn thi đấu bóng bàn.
Môn thi kéo co nhiều người tham gia và thu hút khán giả cổ vũ rất đông.
Cổ động viên Báo CAND ăn mừng sau hiệp tháng kéo co.

Buổi thi đấu giao lưu đã diễn ra trong tiếng cổ vũ không ngớt từ các cổ động viên bốn đơn vị. Những nội dung tranh tài như kéo co, cầu lông và bóng bàn đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Kết quả môn cầu lông đôi nam lãnh đạo - cán bộ, đội X24 đoạt giải nhất, đội X31 đoạt giải nhì, đồng giải ba là hai đội X19, X21; cũng tại nội dung môn cầu lông nam - nữ, đội X21 đoạt giải Nhất, đội X31 đoạt giải nhì, đồng giải ba là hai đội X19,X24.

Trong nội dung bóng bàn đôi nam, đội X31 đoạt giải nhất, đội X21 đoạt giải nhì, đồng giải ba là hai đội X19, X24.

Môn thi thu hút nhất kéo co, tại nội dung kéo co nam đoạt giải nhất thuộc về X24, đoạt giải nhì thuộc về X21, đồng giải ba là hai đội X19,X31; cũng tại môn thi này nội dung kéo co nữ, giải nhất thuộc về đội X21A, giải thì thuộc về đội X21B và hai đội đồng giải ba là X19,X24.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND trao giải cho các đội thi môn bóng bàn.
Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND trao giải cho các đội thi đoạt giải môn cầu lông nội dung đôi nam.
Trung tá Trần Cao Kiều, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản CAND trao giải cho các đội thi đoạt giải môn cầu lông nội dung đôi nam nữ.
Đại tá Vũ Thị Kiều Oanh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí CAND trao giải cho các đội thi đoạt giải nội dung kéo co nữ.
Thượng tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Trưởng ban Trị sự Báo CAND trao giải cho các đội thi đoạt giải nội dung kéo co nam.

Bên cạnh những giây phút tưng bừng các môn thi thể thao, các tổ chức đoàn thể bốn đơn vị còn tích cực tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ nhằm thắt chặt tình đoàn kết, trao đổi học hỏi kinh nghiệm. Buổi giao lưu thể thao đã kết thúc thành công tốt đẹp. 

Xuân Trường
.
.