Những tiết mục xuất sắc tại Liên hoan “70 năm CAND khắc ghi lời Bác dạy”

Thứ Năm, 15/03/2018, 08:34
Sau 4 ngày diễn ra liên tiếp, từ 104 tiết mục dự thi của 20 đoàn nghệ thuật công an các đơn vị, địa phương phía Bắc, Ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND chủ đề “70 năm CAND khắc ghi lời Bác dạy” đã chọn lựa 14 tiết mục xuất sắc nhất để biểu diễn phục vụ khán giả.

Diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang vào đêm 14-3, 14 tiết mục xuất sắc gồm: Hòa tấu: Hào khí xương Giang (sáng tác: Thọ Điều) do Tôn Văn Nam cùng diễn viên đoàn NTQC CA tỉnh Bắc Giang biểu diễn; Hát múa “Hào khí Việt Nam” (sáng tác: Lê Quang,) đoàn NTQC CA tỉnh Thái Nguyên biểu diễn; 

Tốp ca “Sáu điều Bác dạy là lời sắt son” do Đoàn NTQC CA tỉnh Cao Bằng biểu diễn; Đơn ca nam Chu Sơn Tùng, Đoàn NTQC CA tỉnh Lạng Sơn với tác phẩm “Chuyện tình của núi”; Hòa tấu nhạc cụ “Xuân về cho trái ngọt” của tốp nam nữ đoàn NTQC CA tỉnh Tuyên Quang; Tốp ca nam Đoàn NTQC CA tỉnh Điện Biên với tiết mục “Giã gạo ngày mùa”; 

Múa “Tình quê” của đoàn NTQC CA tỉnh Vĩnh phúc; Trình diễn độc tấu sáo mèo “Gọi em bên suối” của Mùa A Tráng Đoàn NTQC CA tỉnh Sơn La; Đoàn NTQC CA TP Hải Phòng với màn hát múa “Sáu điều Bác dạy”; Giọng ca nam Đức Việt- Đoàn NTQC Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp với TP “Non nước tên Người”

Tốp múa nam nữ đoàn NTQC Học viện Cảnh sát nhân dân với tác phẩm “Diễn tập”; Đơn ca nam Hàng A Chua đoàn NTQC CA tỉnh Lai Châu với tác phẩm “Bởi vì anh là chiến sĩ Công an”; Đơn ca nữ Mỹ Dung- Đoàn NTQC Tổng cục An Ninh với “Dòng sông nắng”; Hát múa “Giai điệu tự hào – Chúng tôi là cảnh sát cơ động” của đoàn NTQC Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn.

Sau đây là hình ảnh các tiết mục đặc sắc do PV báo CAND ghi lại:





Hoa Nguyễn
.
.