Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức tọa đàm xây dựng phong cách người CAND

Thứ Sáu, 04/08/2017, 18:06
Ngày 4-8, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Tọa đàm với chủ đề: Nâng cao nhận thức và hiệu quả thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 


Dự buổi tọa đảm có Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đồng chí Bùi Mai Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Hưởng ứng cuộcvận động, thời gian qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trên bằng nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực, trên cơ sở lấy 6 điều Bác Hồ dạy làm nền tảng tư tưởng, “Đức, Trí, Dũng, Nhân hậu” là nội dung, là tiêu chí; phong trào “Tự học, tự rèn, tự đào tạo” là biện pháp, phấn đấu xây dựng người Công an Ninh Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Trung tướng Lê Văn Đệ phát biểu tại buổi Tọa đàm

Tại buổi tọa đàm các đại biểu, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến việc xây dựng phong cách, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ của CBCS CAND nói chung và CBCS Công an tỉnh Ninh Bình nói riêng; đồng thời làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể với những lập luận chặt chẽ, có căn cứ khoa học, gắn với thực tiễn thực hiện cuộc vận động và yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong tình hình hiện nay.

Tham gia tọa đàm, Đại tá Đinh Hoàng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không xảy ra vụ cướp giật tài sản; tình hình trộm cắp giảm hơn 20%. Thực hiện cuộc vận động kết quả cuối cùng nhằm góp phần bảo vệ vững chắc ANQG, TTATXH, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, để mãi xứng đáng với sự tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Trung tướng Lê Văn Đệ ghi nhận, đánh giá cao những trao đổi của các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đại biểu; biểu dương Công an tỉnh Ninh Bình đã có nhiều cố gắng trong việc chuẩn bị và tổ chức thành công buổi tọa đàm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an. 

Các đại biểu tham gia buổi Tọa đàm

Trung tướng Lê Văn Đệ đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt sâu hơn nữa để từ lãnh đạo đến mỗi CBCS nắm vững sâu sắc hơn thuận lợi và khó khăn để xây dựng phong cách, bản lĩnh, nhân văn của người CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ…; nghiên cứu, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình đặc điểm của từng đơn vị, địa phương và kết quả tọa đàm để xây dựng thành các tiêu chí đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện; 

Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể, nhất là vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện cuộc vận động; đối với lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải thực sự là người gương mẫu, đi đầu trong xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. 

Minh Hiền
.
.