Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong CAND

Thứ Năm, 18/05/2017, 17:06
Ngày 17-5, tại Học viện Chính trị CAND đã diễn ra buổi toạ đàm "Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong CAND".


Tới dự toạ đàm có Trung tướng, TS. Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương. 

Về phía Học viện Chính trị CAND có Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long chủ trì buổi toạ đàm

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu, tướng lĩnh, nhà khoa học đã chân thành, thẳng thắn, xây dựng đóng góp các ý kiến về các vấn đề trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, về sự cần thiết tổ chức công tác đào tạo trong CAND mà trực tiếp là Học viện Chính trị CAND.

Bên cạnh đó cần đánh giá khách quan về nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các hệ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị do Học viên biên soạn, chất lượng đội ngũ giáo viên tham gia cộng tác với Học viện trong công tác nghiên cứu, giảng dạy. Đồng thời các đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong CAND và tại Học viện Chính trị CAND.

Toạ đàm nhằm không ngừng đổi mới, tiếp tục nâng cao về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây cũng là một hoạt động khoa học thiết thực, có ý nghĩa chào mừng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (18-5).

Nhật Trường
.
.