Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ:

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ tổ chức gặp mặt truyền thống

Thứ Tư, 24/07/2019, 13:00
Ngày 24-7, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Bắc Trung bộ tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (25/7/2014 - 25/7/2019). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An; về phía Bộ Công an có Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ cùng đại diện ban giám đốc Công an các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.


Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, được thành lập ngày 25-7-2014. Trong 5 năm qua, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ đã triển khai hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ trang bị đầy đủ vũ khí, phương tiện, hành quân thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được cấp trên giao. 

Trung tướng Phạm Quốc Cương thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ

Đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Công an thị xã Cửa Lò tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT mùa du lịch biển; đảm bảo ANTT đêm bắn pháo hoa vào các dịp tết Nguyên đán. Tháng 2-2019, Trung đoàn đã tổ chức lễ xuất quân và bảo vệ thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội; bảo vệ thành công Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế năm 2019 tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ quan tâm, chú trọng đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì người nghèo. Hàng năm, Trung đoàn đã tặng hàng nghìn suất quà cho nhân dân tại nơi đơn vị đóng quân; phối hợp tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân đạo tại vùng núi, hỗ trợ xây dựng 2 điểm trường ở vùng đặc biệt khó khăn và 2 nhà tình thương cho hộ nghèo...

Đại tá Nguyễn Văn Diện, Phó Tư lệnh CSCĐ tặng Giấy khen của Bộ Tư lệnh cho các tập thể xuất sắc
Đại biểu dự buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Phạm Quốc Cương nhấn mạnh, Trung đoàn là đơn vị tác chiến đặc biệt, do vậy phải thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm. 

Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, hỏa hoạn…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân thuộc Trung đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu. Bộ Tư lệnh CSCĐ khen thưởng 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập đơn vị.

L.C – N.H
.
.