Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait

Thứ Năm, 29/11/2018, 17:18
Chiều 29-11, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi Hội đàm với Đoàn đại biểu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait do ngài Thiếu tướng FalehShuja Alotaibi, Tư lệnh Tác chiến làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, Việt Nam và Kuwait có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được minh chứng thông qua việc Kuwait là quốc gia đầu tiên ở khu vực Trung Đông thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (10-1-1976). 

Cùng với đó, quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait nói riêng đang có những động lực mới, từng bước đáp ứng yêu cầu và tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai Bên trên nhiều lĩnh vực như PCCC, phòng, chống tội phạm…

Toàn cảnh buổi Hội đàm.

Trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự trong khu vực và trên thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị ngài Faleh Shuja Alotaibi tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn của mỗi quốc gia.

Về phía Kuwait, ngài Faleh Shuja Alotaibi khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam – Kuwait nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, ngài Faleh Shuja Alotaibi và các đại biểu tham dự Hội Đàm.

Tại Hội đàm, hai Bên đã nhất trí sẽ nghiên cứu xây dựng, ký kết văn bản hợp tác tạo khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động phối hợp; trước mắt là Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait. 

Tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi thông tin, kinh nghiệm ứng phó với các hoạt động khủng bố, cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia và các tình huống khẩn cấp như thảm họa, thiên tai, không tặc, bắt cóc con tin… 

Tăng cường hợp tác đào tạo, huấn luyện về tham mưu, chỉ huy công tác huấn luyện, diễn tập phòng chống khủng bố… Tăng cường phối hợp, hợp tác ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế mà hai Bên là thành viên như Interpol,Hội nghị Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm…

Hà Linh
.
.