Lực lượng chức năng bảo đảm tốt an ninh, trật tự phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết

Thứ Hai, 08/02/2016, 03:42
Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.


Đón và làm việc với Đoàn công tác Bộ Công an tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội.

Đại tướng Trần Đại Quang với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo thành phố báo cáo tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô thời gian qua, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được; biểu dương lực lượng Công an Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu to lớn của thành phố Hà Nội.

Đại tướng Trần Đại Quang, đồng chí Hoàng Trung Hải và các đồng chí dự buổi làm việc.

Đại tướng Trần Đại Quang mong muốn, với lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Trần Đại Quang và Đoàn công tác đã cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn việc tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới 2016 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đại tướng Trần Đại Quang trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô thay mặt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đã báo cáo kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho đồng bào Thủ đô và du khách trong và ngoài nước khi tổ chức bắn pháo hoa, cũng như sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Quân sự, Công an trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao, biểu dương Bộ Tư lệnh Thủ đô đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phương án bắn pháo hoa bảo đảm an ninh, an toàn tại 31 điểm ở các quận, huyện và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội, các lực lượng liên quan trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại tướng Trần Đại Quang thăm hỏi, chúc tết các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Đại tướng Trần Đại Quang cùng Đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, dân phòng, bảo vệ dân phố tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, nơi tập trung đông người xem bắn pháo hoa và du xuân.

Đồng chí Đại tướng biểu dương sự cố gắng và tin tưởng các lực lượng chức năng của Thủ đô Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Đại tướng Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn báo chí về công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.
Công Gôn - Quỳnh Vinh
.
.