Lực lượng Công an nhân dân tích cực hành động chung tay bảo vệ môi trường

Thứ Năm, 30/05/2019, 09:32
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới đã trở thành việc làm thiết thực, thường xuyên hằng năm của mỗi quốc gia, của Việt Nam nói chung và của lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói riêng.


Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2019 đã được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc lựa chọn là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn cầu.

Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường với vai trò nòng cốt phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi các hoạt động Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới, tại tỉnh Bạc Liêu. Đến nay, các cơ quan, bộ, ban, ngành, trong đó có Bộ Công an đã có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đồng loạt các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới trên phạm vi cả nước.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường - đơn vị Thường trực của Bộ Công an đã tích cực hành động chung tay bảo vệ môi trường; làm tốt công tác phòng ngừa, mở nhiều đợt ra quân phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm…

Điển hình dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng hóa, thực phẩm được đẩy mạnh, số vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã phát hiện 5.655 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm (tăng 1.298 vụ = 30% so với cùng kỳ năm 2018).

Cán bộ, chiến sỹ Công an có nhiều hoạt động tham gia bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã ban hành kế hoạch và chuẩn bị tổ chức các hội thảo, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát môi trường như: Hội thảo “Những vấn đề đặt ra đối với công tác điều tra xử lý tội phạm về môi trường”; tập huấn chuyên sâu công tác điều tra, xử lý tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; tập huấn công tác kiểm định sừng tê giác và ngà voi. Tích cực tham gia các diễn đàn họp tác song phương, đa phương PCTP về môi trường với các nước và tổ chức quốc tế…

Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã tham mưu cho Bộ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18-3-2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch LEAD của INTERPOL lần thứ 2 về phòng chống tội phạm liên quan đến rừng khu vực châu Á-Thái Bình Dương; kết quả thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020…

Năm 2019 và những năm tiếp theo, lực lượng CAND sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để có các hoạt động cụ thể, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985A/QĐ-TTg; thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản ly quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025… và triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”…

Hiện nay, lực lượng CAND đã treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” ở nơi công cộng, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại, nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, lực lượng CAND còn triển khai các hoạt động trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ và có sự tham gia của cộng đồng, như: Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa; phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân (ôtô, xe máy) để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí; phong trào trồng cây xanh trong các khu đô thị, khu dân cư; hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại các khu vực nông thôn.

Bên cạnh việc tham gia và các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, lực lượng CAND còn tích cực trồng cây xanh chắn cát, chống sạt lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu…

Cục Cảnh sát PCTP về môi trường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng CAND đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2019, đặc biệt là đẩy mạnh công tác phòng ngừa đi đôi với công tác chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm…

Lực lượng CAND cũng đã thường xuyên chú trọng công tác phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường…

Đặc biệt, ngày 31-5-2019, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường phối hợp với Cục Y tế, Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh và UBND huyện Vân Đồn tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới tại xã đảo Minh Châu, tỉnh Quảng Ninh, với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

Với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, lực lượng CAND gửi đi thông điệp rằng, không chỉ tới ngày “Môi trường thế giới” chúng ta mới tổ chức các hoạt động nhằm cải thiện môi trường, mà chúng ta phải cùng nhau hành động tất cả mọi lúc, tất cả mọi nơi, bởi bảo vệ môi trường chính là bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.

Và tất cả chúng ta, trong đó có lực lượng CAND hãy luôn chung tay lũy sức bảo vệ môi trường và tránh gây ô nhiễm, vì tương lai của một trái đất xanh, sạch, đẹp và vì cuộc sống của chính chúng ta và của các thế hệ sau…

Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường
.
.