Lực lượng Công an gùi hàng tiếp tế đã tiếp cận được vùng bị cô lập

Thứ Hai, 02/11/2020, 06:05
Sau gần một ngày trèo đèo, lội suối, băng rừng, bu bám vách đá,... với quyết tâm cao, đoàn công tác của Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam đã đến được xã Phước Lộc và tiến hành cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực cho địa phương này.



Như Báo CAND Online đã phản ánh, từ 9h ngày 1/11, khi thời tiết ngớt mưa, hửng nắng, Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ bắt đầu tham gia gùi lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu từ xã Phước Công băng bộ đường rừng, vượt suối vào tiếp tế cho người dân đang bị cô lập tại xã Phước Lộc.

Đoàn do Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, dẫn đầu đã đi bộ nhiều giờ liền, vượt qua nhiều địa hình hiểm trở.

Đoàn công tác của Công an huyện Phước Sơn vượt dòng suối chảy xiết để vào xã Phước Lộc tiếp tế lương thực.

Sau gần một ngày trèo đèo, lội suối, băng rừng, bu bám vách đá,... với quyết tâm cao, đến khoảng 17h30 cùng ngày, đoàn công tác của Công an huyện Phước Sơn đã đến được xã Phước Lộc và tiến hành cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực cho địa phương này.

Do bão số 9 gây sạt lở nghiêm trọng nên từ ngày 28/10, xã Phước Lộc và xã Phước Thành, huyện Phước Sơn với khoảng 3.000 người dân đã bị cô lập hoàn toàn. Lương thực, thực phẩm dần cạn kiệt; nhiều nhà dân cùng tài sản bị lũ ống, lũ quét cuốn trôi.

Vì vậy, để nhanh chóng tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho 2 xã này, chính quyền tỉnh Quảng Nam, huyện Phước Sơn và lực lượng chức năng đã triển khai song song 2 phương án tiếp cận bằng đường không lẫn đường bộ.

Trong ngày 1/11, ngoài đoàn công tác của Công an huyện Phước Sơn trực tiếp gùi hàng tiếp tế vào xã Phước Lộc, máy bay đã thả được chuyến hàng tiếp tế đầu tiên xuống địa phương này. Ngoài ra, 300 người từ xã Phước Kim cũng đã gùi hàng cứu trợ vào đến xã Phước Thành.

Niềm vui của đoàn công tác khi đặt chân đến xã Phước Lộc.

Tại xã Phước Lộc, ngoài việc bị cô lập hoàn toàn còn xảy ra 1 vụ sạt lở đất và 1 trận lũ quét nghiêm trọng. Vụ sạt lở xảy ra tại thôn 1, xã Phước Lộc khiến 2 người mất tích; trận lũ quét xảy ra tại thôn 3, xã Phước Lộc khiến 11 người mất tích.

Đến chiều 1/11, lực lượng tại chỗ đã tìm kiếm được thêm 1 thi thể mất tích tại thôn 1, xã Phước Lộc, nâng tổng số người được tìm thấy lên 6 người. Như vậy, vẫn còn 7 người đang mất tích, gồm 1 người tại điểm sạt lở ở thôn 1, xã Phước Lộc; 6 người tại điểm xảy ra trận lũ quét.
Ngọc Thi
.
.