Liên hoan võ thuật Thanh niên Công an lần thứ IV năm 2016

Thứ Sáu, 26/02/2016, 10:55
Sáng 26-2, Tổng cục Chính trị CAND tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác tổ chức Liên hoan võ thuật Thanh niên Công an lần thứ IV, năm 2016. Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan võ thuật Thanh niên CAND lần thứ IV năm 2016; theo đó, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND làm Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan; Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an làm Trưởng Ban Tổ chức.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan phát biểu tại Hội nghị.

Liên hoan sẽ được tổ chức tại khu vực phía Bắc, dự kiến trong 2 ngày 13 và 14-4 tại Học viện An ninh nhân dân và Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao CAND.

Tại khu vực phía Nam, Liên hoan sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 8-4 đến 10-4 tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Các đoàn sẽ thi đấu đồng diễn bài võ tổng hợp 44 động tác; biểu diễn đối luyện; thi đấu môn Taewondo; Karatedo…

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười nêu rõ: Liên hoan võ thuật Thanh niên CAND lần thứ IV năm 2016 là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ CAND chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016) và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Xuân Mười nêu rõ, các Đội tham gia Liên hoan chủ động luyện tập, tham gia thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao, các nội dung thi đấu đúng tiêu chí Liên hoan và theo đúng quy định; việc chấm điểm các môn thi đảm bảo khách quan, công bằng, để Liên hoan diễn ra an toàn, tiết kiệm, qua đó phát triển phong trào thể thao tại đơn vị, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất cho cán bộ, chiến sỹ trong CAND, phục vụ thiết thực công tác, chiến đấu…

Anh Hiếu
.
.