Đặt Bia tri ân khu di tích Bệnh xá Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam

Thứ Bảy, 28/04/2018, 16:32

Cùng với nhiều hoạt động của cả nước kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng 27-4, Bệnh viện (BV) 30-4 đã tổ chức Lễ khánh thành (giai đoạn I), đặt Bia tri ân khu di tích Bệnh xá Ban An ninh Trung ương (ANTW) Cục miền Nam tại khu rừng Chàng Riệc, Rùm Đuôn thuộc ấp Bảy Bàu, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Tổng cục trưởng Tổng Cục Hậu cần – Kỹ thuật- Bộ công an, Trung tướng Lê  Văn Minh đã tới tham dự và chỉ đạo, cùng nhiều đại biểu là lãnh đạo Bệnh xá Ban ANTW Cục qua các thời kỳ, lãnh đạo Công an tỉnh và ban ngành tại địa phương.

Trung tướng Lê Văn Minh - Tổng cục trưởng tổng Cục HC-KT- Bộ Công an, Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Bia tri ân.

Lãnh đạo Tổng Cục HC-KT- Bộ công an cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Tống Mạnh Chinh-GĐ BV 30-4 đã nhắc lại những năm tháng hào hùng của Bệnh xá Ban ANTW Cục miền Nam. Bệnh xá ra đời vào ngày 06/8/1962, trải qua khói lửa chiến tranh, vượt qua bom đạn khó khăn, các thầy thuốc của Bệnh xá Ban ANTW Cục miền Nam năm xưa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng đoàn quân chiến thắng về giải phóng Sài Gòn và tiếp quản bệnh viện Cảnh sát quốc gia của chế độ ngụy. Đến ngày 29/3/1977, Bộ Công an Quyết định đổi tên là BV 30-4. Ngày 27/11/2001, Bệnh xá Ban ANTW Cục miền Nam đã vinh dự được Nhà nước phong tặng Anh hùng LLVTND trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Việc đặt Bia đá tri ân và phục chế bệnh xá Ban ANTW Cục miền Nam nhằm giáo dục truyền thống vẻ vang của Bệnh xá Ban ANTW Cục miền Nam; bồi dưỡng và hun đúc thêm niềm tin và lý tưởng cao đẹp cho thế hệ thầy thuốc trẻ ngày nay.

Trung tướng Lê Văn Minh cũng phát biểu tại buổi lễ: “Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý ngàn đời của ông cha ta để lại, những năm qua CBCS lực lượng Hậu cần-Kỹ thuật CAND đã tổ chức nhiều chuyến đi về nguồn, về khu căn cứ kháng chiến của lực lượng CAND với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Giai đoạn II là phục chế Bệnh xá và dự kiến hoàn thành vào dịp kỷ niệm 56 năm thành lập Bệnh xá Ban ANTW Cục miền Nam. Do đó, BV 30-4 cần xây dựng kế hoạch thật chi tiết cụ thể, nhất là sự phối hợp với các đơn vị của tỉnh Tây Ninh như Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Biên phòng, khu di tích Ban ANTW Cục miền Nam để rà soát bom mìn khu đất đã được giao, chọn nhà thiết kế, dự toán kinh phí… Mọi việc cần khẩn trương để kịp tiến độ".

Trước đó, ngày 29/01/2018, BV 30-4 có CV số 154/BV trình lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật -Bộ Công an báo cáo và đề xuất về việc phục chế Bệnh xá Ban ANTW Cục miền Nam và đặt Bia tri ân tại khu căn cứ Ban ANTW Cục miền Nam. Ngày 07/02/2018, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Ban GĐ BV 30-4 cùng với một số đồng chí cán bộ lão thành của Bệnh xá đi khảo sát thực địa tại khu di tích để xác định vị trí Bệnh xá Ban ANTW Cục miền Nam. Tại buổi khảo sát, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã nhận định: "Qua khảo sát thực địa cùng các nhân chứng lịch sử đã xác định rõ ràng vị trí của Bệnh xá Ban ANTW Cục miền Nam (giai đoạn 1973-1975) tại khu rừng Chàng Riệc, Rùm Đuôn thuộc ấp Bảy Bàu, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh". Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã bố trí giao đất để xây dựng phục chế Bệnh xá. BV 30-4 đã phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các Sở Ban ngành liên quan tiến hành rà soát bom mìn và thi công giai đoạn I là chế tác, khắc nội dung và đặt Bia tri ân. 

Huyền Nga
.
.