Lấy ý kiến góp ý dự thảo cuốn sách “Lịch sử Công an Quảng Nam-Đà Nẵng giai đoạn 1975-1996”

Thứ Bảy, 30/11/2019, 08:28
Ngày 29-11, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo cuốn sách “Lịch sử Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 1975-1996”.

Dự hội thảo có các đại biểu nguyên là lãnh đạo Công an địa phương qua các thời kỳ, các nhà nghiên cứu lịch sử, các cán bộ Công an hưu trí có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và TTATXH.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh những thành tích của lực lượng Công an Quảng Nam -  Đà Nẵng sau ngày đất nước giải phóng năm 1975 đến cuối năm 2016. Việc biên soạn cuốn “biên niên sử” giai đoạn 1975-1996 nhằm tiếp tục ghi lại những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Qua đó, hoàn chỉnh sử liệu về hoạt động của lực lượng Công an địa phương từ ngày mới thành lập đến khi chia tách tỉnh (năm 1997). Đồng thời, cũng nhằm mục tiêu giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu và năng lực công tác của mỗi CBCS trong giai đoạn cách mạng mới. 

Đó là tình cảm, sự tri ân đối với những CBCS Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã từng công tác, chiến đấu và đóng góp máu xương, công sức cho bình yên vùng đất này…

Các đại biểu dự hội thảo đã tham gia thảo luận, góp ý, bổ sung một số nội dung quan trọng. 

Trong đó đặc biệt nêu bật vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Vai trò của lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trên các lĩnh vực đấu tranh chống tình báo, gián điệp, bóc gỡ mạng lưới tình báo gián điệp của Mỹ, ngụy; chống phản động và đấu tranh chống nhen nhóm tổ chức phản động; đấu tranh chống vượt biên, vượt biển trốn ra nước ngoài; đảm bảo an ninh biên giới; đấu tranh chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch; công tác cải tạo phạm nhân; vai trò của Công an tỉnh trong công tác cải tạo công thương nghiệp; bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự; công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; phục vụ sự đổi mới của Đảng…

Ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội thảo đã đưa ra cách nhìn nhận, đánh giá, phân tích hết sức khách quan, trung thực dưới nhiều góc độ khác nhau; gợi mở những vấn đề để Ban biên soạn tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện công trình lịch sử này.

Ban biên soạn sẽ khẩn trương nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh đảm bảo về mặt nội dung để xuất bản, phát hành cuốn sách trong năm 2020 nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng; 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND. 

Thân Lai
.
.