Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát tiếp và làm việc với Cảnh sát Quốc gia Hà Lan

Thứ Hai, 30/05/2016, 17:25

Chiều ngày 30-5,  Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Cảnh sát quốc gia Hà Lan do Ngài Frans Heeres, Tư lệnh vùng Oost-Brabant, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hà Lan dẫn đầu. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát.

 

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Phong Hòa đã nhiệt liệt hoan nghênh Ngài Frans Heeres, Tư lệnh vùng Oost-Brabant, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hà Lan đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam. Nhân đây, đồng chí Thiếu tướng cũng rất vui mừng khi Ngài Tư lệnh đến thăm Việt Nam và tham dự Lễ khai giảng Chương trình đào tạo quản lý thực thi pháp luật khu vực Châu Á lần thứ 40 (ARLEMP 40) tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.

Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; ngài Frans Heeres, Tư lệnh vùng Oost-Brabant, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hà Lan và các đại biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa đã giới thiệu về Chương trình đào tạo quản lý thực thi pháp luật khu vực châu Á (ARLEMP), theo đó, chương trình này đã trải qua 39 khóa, đào tạo được 780 cán bộ thực thi pháp luật đến từ hơn 30 quốc gia trong khu vực, trong đó có 09 khóa đào tạo bằng tiếng Việt được tổ chức riêng cho 230 cán bộ Cảnh sát Việt Nam. Điều đặc biệt là bắt đầu từ khóa đào tạo lần thứ 40 này, Chương trình ARLEMP sẽ chính thức nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hà Lan về mặt tài chính và đào tạo.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hà Lan nói chung cũng như cá nhân Ngài Frans Heeres nói riêng.

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng mong muốn, Cơ quan Cảnh sát Hà Lan tăng cường hỗ trợ Tổng cục Cảnh sát Việt Nam về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, các dự án tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam,… tin tưởng trong tương lai mối quan hệ hợp tác giữa Tổng cục Cảnh sát và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hà Lan sẽ ngày càng mở rộng và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Phong Hòa hy vọng rằng hai bên sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao và nghiên cứu hơn nữa trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hà Lan, ngài Frans Heeres đã bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự hiểu biết của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa về công tác phối hợp trong đấu tranh PCTP xuyên quốc gia. Ngài Frans Heeres cũng cho biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra một cách nhanh chóng, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát các nước, trong đó có Cảnh sát Việt Nam và Cảnh sát Hà Lan phải cùng chung sức với nhau chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra và triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát Hà Lan khẳng định quyết tâm, thiện chí, cam kết hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát Việt Nam trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm về ma túy, hình sự, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao và những loại tội phạm khác...

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và thống nhất được nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là các nội dung hợp tác thiết thực và hiệu quả mà hai bên sẽ triển khai trong thời gian tới.

Nguyễn Hoàng
.
.